Theo quy hoạch, đến năm 2030, Bà Rịa-Vũng Tàu cơ bản đủ tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương, cơ cấu đô thị đa trung tâm, kết cấu hạ tầng giao thông đa phương thức.
Đề án phát triển sản phẩm du lịch đêm nhằm khẳng định thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh điểm đến du lịch Việt Nam, tăng cường thu hút khách, tăng chi tiêu và kéo dài thời gian lưu trú.
Mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng trở thành trung tâm du lịch và dịch vụ chất lượng cao, điểm đến sáng tạo của Việt Nam và Đông Nam Á; tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng trở thành điểm đến hàng đầu châu Á.
Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hòa Nguyễn Hải Ninh cho biết tỉnh Khánh Hòa xác định mục tiêu đến năm 2025 sẽ đưa địa phương trở thành trung tâm kinh tế biển, trung tâm du lịch, dịch vụ lớn của cả nước.
Trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cần tập trung nâng cao chất lượng tăng trưởng; phát triển kinh tế gắn với phát triển đô thị hiện đại, trung tâm du lịch hấp dẫn...
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành vừa ký Tờ trình trình Chính phủ về việc thành lập thành phố Phú Quốc và thành lập các phường thuộc thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang.
Bạc Liêu phấn đấu đến năm 2025 trở thành tỉnh có kinh tế biển phát triển khá, là trung tâm công nghiệp tôm cả nước; là trung tâm năng lượng sạch, năng lượng tái tạo và là trung tâm du lịch của ĐBSCL.
Xây dựng mốc giới bảo vệ, phân định ranh giới vùng lõi, vùng đệm của danh thắng Tràng An nhằm bảo vệ, bảo tồn nguyên vẹn, đồng thời khai thác hợp lý, bền vững các giá trị Di sản thế giới Tràng An.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng vừa có ý kiến về chủ trương lập điều chỉnh Quy hoạch chung bốn đô thị-trung tâm du lịch thuộc Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, tỉnh Hà Giang.
Khánh Hòa là một trong những trung tâm du lịch trọng điểm của cả nước, một tỉnh có lợi thế về tài nguyên biển và phát triển du lịch, nhất là du lịch biển, đảo.
Ông Lê Hồng Anh mong Đà Nẵng đẩy mạnh xây dựng các khu công nghiệp công nghệ cao, sớm hình thành những trung tâm du lịch mang tầm cỡ quốc gia, quốc tế.