Triển lãm trưng bày hơn 300 tư liệu, tài liệu, hình ảnh, hiện vật quý tái hiện chân thực, sinh động hành trình đấu tranh hào hùng của quân và dân tỉnh Gia Lai giai đoạn 1954-1975.
Từ những tài liệu khô cứng nhiều năm cất trong kho, giờ đây, thông qua các hoạt động văn hóa sáng tạo và thú vị, kể những câu chuyện xung quanh các tài liệu lưu trữ một cách hấp dẫn với góc nhìn mới.
Triển lãm "Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ" phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố.
Trung tâm Lưu trữ quốc gia III tiếp nhận khối tài liệu lớn của nhà văn, gồm tài liệu giấy, băng, kỷ vật, tiêu biểu là các bản thảo viết tay và đánh máy tiểu thuyết “Búp sen xanh," “Bông sen vàng”...
Nhà văn Sơn Tùng đã dày công tìm kiếm những bằng chứng, tư liệu xác thực nhất về Chủ tịch Hồ Chí Minh và các vị lãnh đạo. Nhiều bức ảnh được gia đình sưu tầm trong nhiều năm, cất giữ cẩn thận.
Trong số những tài liệu trao tặng có bức ảnh Đại tướng bên cạnh bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh, ảnh Tổng thống Venezuela thăm và tặng Đại tướng phiên bản thanh bảo kiếm quý hiếm...
Qua nhiều hình ảnh và tư liệu, triển lãm "Ký ức chợ xưa" sẽ cho thấy chợ Đồng Xuân được quy hoạch từ bao giờ, hoạt động giao thương tại chợ phiên Hà Nội diễn ra thế nào, vì sao gọi là "chợ đuổi."
Quốc kỳ, quốc ca, quốc huy là bộ 3 biểu tượng chính thức, thể hiện đầy đủ và súc tích về đất nước và con người, về cội nguồn, ý chí, truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc Việt Nam.
Đề án nhằm quản lý thống nhất, bảo quản an toàn và tổ chức sử dụng có hiệu quả tài liệu lưu trữ điện tử hình thành trong quá trình hoạt động của các cơ quan Nhà nước.
Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II công bố và giới thiệu đến công chúng hơn 600 trang tài liệu của chính quyền Việt Nam Cộng hòa và Hoa Kỳ, trong đó có nhiều tài liệu được xếp vào loại mật, tối mật.
Chiều 4/1, Văn phòng Quốc hội tổ chức trao tặng một số bản sao hiện vật, tài liệu của cụ Đỗ Đức Dục, đại biểu Quốc hội khóa I, Ủy viên Tiểu ban Dự thảo Hiến pháp năm 1946 cho gia đình cụ.
Các kỷ vật của cán bộ miền Nam được tập kết ra Bắc, sau đó trở lại miền Nam từ cuối năm 1959 đến năm 1975 để tăng cường chi viện, đã được trưng bày ở TP.HCM.