Trưởng ban Kinh tế TW Trần Tuấn Anh thăm, chúc Tết tại tỉnh Vĩnh Long

Tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác đã trao quà Tết cho 200 hộ nghèo, 100 công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn.
Trưởng ban Kinh tế TW Trần Tuấn Anh thăm, chúc Tết tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 1Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh vá Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long Bùi Văn Nghiêm tặng quà Tết cho hộ nghèo. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Chiều 12/1, Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh và đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Vĩnh Long, Trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng đoàn công tác đã trao quà Tết cho 200 hộ nghèo, 100 công nhân lao động hoàn cảnh khó khăn.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cho biết do ảnh hưởng tiêu cực của đại dịch COVID-19 thời gian qua, nên đời sống, việc làm của nhân dân, người lao động còn gặp nhiều khó khăn, tiền lương, thu nhập bị giảm sút, nhiều doanh nghiệp phải thu hẹp quy mô sản xuất nên còn hạn chế trong việc chăm lo Tết cho người lao động.

Sự quan tâm, chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, người lao động, nhất là người lao động có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết là một hoạt động có ý nghĩa xã hội và nhân văn sâu sắc, được Đảng, Nhà nước quan tâm chỉ đạo thực hiện để mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón Tết, không để bất cứ ai bị bỏ lại phía sau.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh đề nghị tổ chức công đoàn các cấp phải thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, phát huy vai trò đồng hành cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, chăm lo đời sống cho người lao động; làm tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.

[Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Không để ai không có Tết]

Bên cạnh đó, tổ chức công đoàn các cấp phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định tiến bộ tại doanh nghiệp, đạt được nhiều kết quả cụ thể, thiết thực, đóng góp ngày càng nhiều cho sự phát triển của doanh nghiệp, địa phương, qua đó góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và mục tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Trưởng ban Kinh tế Trung ương gửi lời chúc mừng năm mới tốt đẹp nhất tới các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, lực lượng vũ trang, công nhân lao động trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

Trưởng ban Kinh tế TW Trần Tuấn Anh thăm, chúc Tết tại tỉnh Vĩnh Long ảnh 2Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh thăm, chúc Tết Mẹ Việt Nam anh hùng Đặng Thị Nhung, 102 tuổi, ấp Phú Hữu Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình. (Ảnh: Phạm Minh Tuấn/TTXVN)

Chiều cùng ngày, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm Mẹ Việt Nam Anh hùng Đặng Thị Nhung (102 tuổi, ấp Phú Hữu Yên, xã Song Phú, huyện Tam Bình), có 2 người con đã anh dũng hy sinh vì Tổ quốc.

Chia sẻ sự mất mát to lớn mà Mẹ và gia đình đã phải trải qua, Trưởng ban Kinh tế Trung ương mong muốn Mẹ luôn sống vui, sống khỏe; tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, gương mẫu, giáo dục con cháu, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục