Hợp tác giữa Việt Nam và bang Hessen, với kim ngạch thương mại 1 tỷ euro cùng nhiều dự án giáo dục, kinh tế và lao động, đang trở thành minh chứng tiêu biểu cho quan hệ Đối tác chiến lược Việt-Đức.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao đóng góp quan trọng của Chủ tịch Tổ chức Hỗ trợ đại học thế giới Đức trong thúc đẩy hợp tác Việt Nam và Đức về giáo dục từ nhiều năm qua.
Theo báo Handelsblatt, Việt Nam là điểm dừng chân đầu tiên trong chuyến công du châu Á kéo dài 5 ngày của Thủ tướng Đức và Đức muốn thúc đẩy các cơ hội tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam.
Bang Hessen sẵn sàng tài trợ cho các nhà khoa học Việt Nam sang nghiên cứu vắcxin phòng, chống dịch COVID-19 tại 3 trường đại học của bang trong thời gian từ 1-3 tháng.
Các thành phố, đặc biệt là các thành phố thứ cấp, là động lực chính cho sự phát triển và tăng trưởng kinh tế vì khoảng 70% tổng sản phẩm quốc nội được tạo ra ở khu vực thành thị.
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình nêu rõ bang Hessen đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hợp tác kinh tế hai nước, kim ngạch thương mại hai chiều giữa Việt Nam và bang Hessen đạt khoảng 1 tỷ USD.
Phó Chủ tịch nước hy vọng với tư cách là người bạn thân thiết của Việt Nam, ông Kambiz Ghawami sẽ tiếp tục góp phần thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục-đào tạo.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã giao Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát, tổ chức một ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Trường Đại học Việt-Đức, loại bỏ các khâu trung gian.
Tiếp tiến sỹ Gambiz Ghawami, ngày 29/2, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Chính quyền bang Hessen tiếp tục tăng cường hợp tác với Việt Nam về giáo dục đào tạo.