Nếu chọn trường công khó khăn nhất là "cân" điểm đầu vào thì việc chọn trường tư thục lại đau đầu với các phụ huynh vì các trường có những đặc thù khác nhau trong định hướng đào tạo và chi phí.
Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội công bố phương án tuyển sinh vào lớp 10 của các trường trung học phổ thông công lập tự chủ tài chính và trung học phổ thông tư thục trên địa bàn.
Tại quận Hà Đông, nếu dựa trên điểm chuẩn của các trường thuộc địa bàn này năm trước và áp lực về tỉ lệ chọi của năm nay, thì học sinh phải đạt từ 8,25 - 8,50 điểm/môn thi mới hy vọng đỗ.
Dù không thiếu chỗ học cho những học sinh không thi đỗ vào lớp 10 công lập, nhưng việc lựa chọn được hướng đi phù hợp là nỗi băn khoăn của các bậc phụ huynh, học sinh.
Hiện toàn thành phố Hà Nội có 111 trường Trung học Phổ thông công lập tự chủ tài chính và trường tư thục được phép tuyển sinh lớp 10 năm học 2021-2022.
Tập đoàn giáo dục Nguyễn Hoàng (NHG) vừa chính thức trở thành thành viên Việt Nam đầu tiên của Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ - ACE (American Council of Education).
Từ ngày 25/3 đến nay, tình trạng học sinh trường THPT Tiên Yên đồng loạt bỏ học kéo dài để phản ứng việc chuyển địa điểm sang Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trãi đang trở thành tâm điểm dư luận.
Góp ý về dự án Luật Giáo dục (sửa đổi), nhiều ý kiến cho rằng để đảm bảo tính khả thi, các chính sách cần có sự phân tầng trong thực hiện, tránh tư duy bao cấp.
Ngày 6/12, tại Kỳ họp thứ 6 Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa IX, vấn đề bạo hành trẻ em được nhiều đại biểu quan tâm sau vụ việc xảy ra tại cơ sở mầm non tư thục Mầm Xanh.
Đến năm 2025, tỉnh Thanh Hóa sẽ giải thể, sáp nhập 13 trường trung học phổ thông vào các trường trung học phổ thông khác và thành lập mới 1 trường trung học phổ thông chuyên biệt.
Điểm mới nhất của mùa tuyển sinh năm 2016 là các trường được xét tuyển theo nhóm. Nếu với trường đơn lẻ, thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 2 trường thì với nhóm trường, các em được đăng ký tới 4 trường