Các phương tiện truyền thông Triều Tiên đã tăng cường kêu gọi những nỗ lực phòng chống virus kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un yêu cầu "cảnh giác tối đa" trước dịch bệnh COVID-19.
Tờ Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của đảng Lao động cầm quyền và Đài Truyền hình Trung ương Triều Tiên không đưa tin tiêu cực nào về Hàn Quốc trong 12 ngày qua.
Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Kim Yeon-chul cho biết truyền thông Triều Tiên vẫn thường xuyên cập nhật về các kế hoạch của ông Kim Jong-un mặc dù nhà lãnh đạo này không xuất hiện trước công chúng.
Uriminzokkiri và Meari, hai cơ quan tuyên truyền của Triều Tiên, đã đăng tải bài viết lên án Hàn Quốc tìm kiếm sự hợp tác với nước ngoài để xây dựng hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên.
Truyền thông nhà nước Triều Tiên đã chiếu phim tài liệu về chuyến thăm Nga vừa qua của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Nga Vladimir Putin
Trang Uriminzokkiri cho rằng các cuộc tập trận khuấy động "sự quan ngại và tức giận nghiêm trọng," "phá hoại hòa bình và an ninh trên Bán đảo Triều Tiên, cũng như làm gia tăng không khí chiến tranh.
Trang web tuyên truyền của Triều Tiên đã cáo buộc chính quyền Hàn Quốc ngày càng thận trọng khi bàn về mối quan hệ liên Triều và cho rằng thái độ như vậy cho thấy Seoul đang chịu sức ép từ phía Mỹ.
Triều Tiên tiếp tục phản đối lập trường dè dặt của Hàn Quốc trong việc hướng tới hợp tác thiết thực với Bình Nhưỡng, và giữ im lặng ngày thứ 3 liên tiếp về việc đột ngột rút khỏi văn phòng liên lạc.
Các ứng cử viên gồm các công nhân, nông dân, trí thức, quân nhân, những người đang cố gắng ủng hộ tư tưởng cũng như sự lãnh đạo và đấu tranh cho sự phát triển quốc gia của Chủ tịch Kim Jong-un.
Giới quan sát nhận định sự thay đổi của Triều Tiên trong việc đưa tin về hoạt động của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại Việt Nam cho thấy sự tự tin và nỗ lực thay đổi hình ảnh của quốc gia Đông Bắc Á này.
Theo KCNA, Chủ tịch Kim Jong-un cũng sẽ có chuyến thăm hữu nghị chính thức tại Việt Nam trong hai ngày 1-2/3 sau cuộc gặp thượng đỉnh với Tổng thống Mỹ.
Trang mạng tuyên truyền Meari của Triều Tiên kêu gọi hợp tác kinh tế toàn diện với Hàn Quốc, cho rằng sự can thiệp từ bên ngoài không thể ngáng trở lộ trình trao đổi xuyên biên giới.
Các phương tiện truyền thông nhà nước Triều Tiên đều không đưa tin về chuyến thăm Mỹ của ông Kim Yong-chol cũng như Hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ 2.
Rodong Sinmun, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, kêu gọi Nhật Bản tránh xúc phạm các nạn nhân bị ép làm nô lệ tình dục thời chiến, và chuộc lỗi vì những hành vi sai trái trong quá khứ.
Truyền thông Triều Tiên ngày 12/8 chỉ trích Hàn Quốc về sự thiếu tiến triển trong việc thực hiện Tuyên bố Panmunjom đạt được giữa lãnh đạo hai nước hồi tháng 4 vừa qua.
Trong một bài xã luận, báo Rodong Sinmun viết việc chấm dứt chiến tranh là bước đi đầu tiên nhằm đảm bảo hòa bình và an ninh không chỉ trên Bán đảo Triều Tiên mà ở cả khu vực và trên thế giới.
KCNA cho hay: "Một phái đoàn của Mỹ do Ngoại trưởng Mike Pompeo dẫn đầu đã rời khỏi Bình Nhưỡng vào ngày 7/7 sau khi kết thúc các cuộc đàm phán cấp cao Triều-Mỹ."
Uriminzokkiri, trang tuyên truyền đối ngoại của Triều Tiên, trong một bài bình luận cho biết Chính phủ Mỹ cần lập tức từ bỏ mọi động thái chọc tức và chế giễu Bình Nhưỡng về vấn đề nhân quyền.
Các bài bình luận của truyền thông Triều Tiên đã liên tiếp nhấn mạnh nhu cầu phải thực hiện tuyên bố chung được ký kết với Mỹ tại cuộc gặp thượng đỉnh diễn ra hôm 12/6 tại Singapore.