T&T Cup: Thái Lan thắng Triều Tiên vào phút chót

Chơi không hay hơn đối phương, thậm chí bị lấn lướt trong suốt 3/4 thời gian trận đấu nhưng Thái Lan vẫn vượt qua CHDCND Triều Tiên với tỷ số 1-0 trong trận khai mạc T&T Cup, ngày 28/10 tại Hà Nội, nhờ biết tận dụng lợi thế hơn người ở những phút cuối cùng.

Chơi không hay hơn đối phương, thậm chí bị lấn lướt trong suốt 3/4 thời gian trận đấu nhưng Thái Lan vẫn vượt qua CHDCND Triều Tiên với tỷ số 1-0 trong trận khai mạc T&T Cup, ngày 28/10 tại Hà Nội, nhờ biết tận dụng lợi thế hơn người ở những phút cuối cùng.

Đúng như đánh giá của huấn luyện viên trưởng đội tuyển Thái Lan Peter Reid trước trận đấu, CHDCND Triều Tiên là một đối thủ khó chơi nhờ sự vượt trội về thể hình và thể lực. Nhập cuộc tốt hơn và chiếm ưu thế trong hiệp 1, với sự năng nổ của hậu vệ cánh Pak Nam Chol, Triều Tiên có khá nhiều pha lên bóng nguy hiểm ở hai cánh và tạo ra hàng loạt cơ hội ghi bàn. Tuy nhiên những cú dứt điểm cuối cùng của họ lại tỏ ra thiếu chính xác.

Cả hiệp đấu đầu tiên, Thái Lan chỉ có đúng một cơ hội nguy hiểm đến từ cú sút xa của Sunthonphit ở phút 35, bóng chạm hậu vệ Triều Tiên Ri Jun Il rồi đi vọt xà ngang.

Sang hiệp hai, với những điều chỉnh nhân sự và chiến thuật của huấn luyện viên Peter Reid, các cầu thủ Thái Lan đã chơi mạch lạc hơn nhưng các chân sút vẫn tiếp tục tỏ ra bế tắc trước hàng phòng ngự được tổ chức chặt chẽ của đối phương.

Trong khi đó huấn luyện viên Kim Jong Hun chỉ đạo các học trò chơi phòng ngự phản công và họ suýt chút nữa đã mở tỷ số trước nếu như có thêm chút may mắn.

Bước ngoặt của trận đấu xảy ra ở phút 77 khi Triều Tiên mất tiền vệ Kim Kul Il sau khi cầu thủ này bị thẻ đỏ do pha trả đũa với Thonglao. Chơi hơn người, đội bóng của huấn luyện viên Peter Reid tràn lên tấn công và họ đã được đền đáp bằng bàn thắng quý giá ở phút 90+2 của trận đấu. Tiền vệ vào sân thay người trong hiệp hai Phichitphong đi bóng lắt léo bên cánh trái trước khi căng ngang như đặt cho Patiparn đệm bóng đập chân hậu vệ đối phương ghi bàn thắng ấn định chiến thắng 1-0 cho Thái Lan.

Phát biểu sau trận đấu, huấn luyện viên Kim Jong Hun cho biết: "Trận này cầu thủ chúng tôi không có phong độ tốt nhất nên đã thua trận." Về trận đấu sắp tới với Việt Nam vào chiều 30/10, ông khẳng định đội "sẽ nỗ lực hết sức ở trận tiếp theo với chủ nhà Việt Nam."

Trong khi đó huấn luyện viên Peter Reid bày tỏ hài lòng với kết quả trận đấu. Theo ông, các cầu thủ Thái Lan đã thi đấu rất nỗ lực, "đặc biệt là hàng thủ đã chơi rất tốt."/.

 (TTXVN)
 

Tin cùng chuyên mục