T&T Hà Nội còn "bạo chi"?

T&T Hà Nội sẽ tiếp tục chi bạo để thành “ông lớn”?

Dù mùa bóng 2009 còn chưa kết thúc, nhưng T&T Hà Nội một lần nữa được kỳ vọng sẽ là điểm đến ưa thích của nhiều ngôi sao nội.
Mùa chuyển nhượng năm ngoái, T&T Hà Nội đã làm cả làng bóng Việt Nam phải sửng sốt khi bỏ ra gần 10 tỷ đồng để đưa Công Vinh về.

Năm nay, dù mùa bóng 2009 còn chưa kết thúc, nhưng T&T Hà Nội một lần nữa được kỳ vọng sẽ là điểm đến ưa thích của nhiều ngôi sao nội trên thị trường chuyển nhượng.
 
Chẳng nói đâu xa, ngay trong kỳ nghỉ giữa mùa vừa qua, có tới 99% khả năng tiền đạo Francois Endene sẽ cập bến The Vissai Ninh Bình, nhưng đúng vào giờ chót, T&T Hà Nội đã xuất hiện với một bản hợp đồng mà chính Endene tiết lộ là “big money”, và cuối cùng chân sút Mexico gốc Cameroon này đã đổi ý và gia nhập T&T Hà Nội.
 
Sau khởi đầu trục trặc ở lượt đi mùa bóng 2009, T&T Hà Nội đã gấp rút củng cố lực lượng ở giữa mùa và giờ đây họ đang chứng tỏ sự thăng tiến mạnh mẽ khi nhảy từ vị trí thứ 14 lên thứ 8 trong bảng tổng sắp, và có thể đạt tới thứ hạng tốt hơn nữa nếu như tiếp tục duy trì phong độ hiện tại. Trên cơ sở như vậy, ngay từ thời điểm này, T&T Hà Nội đã bắt tay vào công tác chuẩn bị cho mùa giải năm sau với mục tiêu là một vị trí trong top 3, thậm chí là vô địch.
 
Để hiện thực hóa kế hoạch đầy tham vọng này, ngay khi mùa giải năm nay còn chưa kết thúc, T&T Hà Nội đã bắt tay vào chuẩn bị cho mùa giải 2010. Nếu như không có bất ngờ vào giờ chót, bản hợp đồng đáng chú ý đầu tiên của T&T Hà Nội cho mùa bóng mới sẽ là Võ Duy Nam, cựu tuyển thủ Olympic và hiện là thủ quân của Khatoco Khánh Hòa.
 
Theo nhiều nguồn tin, T&T Hà Nội coi như đã đạt được thỏa thuận với Duy Nam và bản thân Khatoco Khánh Hòa cũng không quyết tâm giữ chân tiền vệ này bằng mọi giá nên có tới hơn 90% khả năng Duy Nam sẽ gặp lại những đồng đội cũ ở đội tuyển Olympic Việt Nam như Công Vinh, Đại Đồng ở T&T Hà Nội vào mùa bóng năm sau.
 
Hiện tại, ưu tiên số một của T&T Hà Nội là tăng cường nhân lực cho tuyến giữa, bởi cả Hồng Minh lẫn Cassiano đều đã lớn tuổi, nên Duy Nam sẽ là 1 sự bổ sung lý tưởng. Còn ở tuyến phòng ngự và hàng tiền đạo, lực lượng của T&T Hà Nội coi như đã ổn nên không cần lấy về một ngôi sao hàng khủng cỡ như Công Vinh.
 
Trong số 5 ngoại binh hiện nay của T&T Hà Nội, gần như chắc chắn Endene, Agostinho và Cristiano sẽ được giữ lại. 2 suất ngoại binh khác sẽ được T&T Hà Nội dành cho những tân binh chất lượng hơn, danh tiếng hơn và cũng sẽ được ưu tiên cho tuyến giữa.
 
Riêng bản hợp đồng quan trọng nhất của T&T Hà Nội ở mùa bóng này, huấn luyện viên Nguyễn Hữu Thắng nhiều khả năng cũng sẽ tiếp tục ở lại. Nguồn tin từ hậu trường cho biết T&T Hà Nội đã vận động thành công để giữ chân huấn luyện viên Hữu Thắng ở lại đây cho tới khi T&T Hà Nội… đoạt chức vô địch V-League.
 
Sau khi chứng kiến sự lột xác ngoạn mục của T&T Hà Nội từ giai đoạn lượt về, bầu Hiển đang rất hứng thú với ý tưởng chứng kiến cuộc đua song mã tới chức quán quân V-League giữa T&T Hà Nội và SHB Đà Nẵng ở mùa bóng năm sau, nên chắc chắn đội bóng “con đẻ” T&T Hà Nội sẽ được đầu tư mạnh mẽ để sánh ngang với đội bóng “con nuôi” SHB Đà Nẵng./.
 
(TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục