Theo phóng viên TTXVN tại Berlin, Phủ Thủ tướng Đức và đảng Dân chủ Xã hội (SPD) hiện đang xem xét các cuộc đàm phán mới với Washington về Hiệp định Đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương.
Trong số các nội dung của những hiệp định thương mại tự do của EU với các đối tác khác nhau, lĩnh vực nông nghiệp luôn chiếm vị trí trung tâm trong các cuộc tranh luận nội bộ.
Pháp đang chặn việc tiến hành đàm phán thương mại với Mỹ, khiến các nước thành viên trong EU bức xúc do lo ngại điều này sẽ làm bùng phát cuộc chiến thương mại với Washington.
EU đã để ngỏ việc theo đuổi một thỏa thuận thương mại "hạn chế " với Mỹ, một khi Washington đồng ý miễn hoàn toàn thuế đối với sản phẩm thép và nhôm của châu Âu.
Những người phản đối Hiệp định Thương mại và Kinh tế toàn diện giữa Liên minh châu Âu (EU) và Canada (CETA) đã trình lên Nghị viện châu Âu bản kiến nghị với 3,5 triệu chữ ký của công dân châu Âu.
Thủ tướng Đức nói nếu thỏa thuận thương mại tự do của EU với Mỹ không còn khả thi dưới thời chính quyền Trump, EU cần đổi hướng và khẩn trương khởi động đàm phán với các quốc gia tiềm năng khác.
Bộ trưởng Thương mại Mỹ được đề cử đề xuất trọng tâm ưu tiên của cơ quan này sẽ là xem xét lại quan hệ thương mại với các đối tác lớn, đặc biệt là NAFTA giữa Mỹ với Canada và Mexico, Trung Quốc.
Tổng thống Mỹ Barack Obama và Thủ tướng Đức Angela Merkel cho rằng Đức và Mỹ nên nắm lấy cơ hội hiện nay để định hình toàn cầu hóa theo những giá trị và ý tưởng chung.
Trong cả TTIP, CETA và TISA, các tập đoàn đa quốc gia cũng có vai trò lớn trong việc tạo ra các quy định và tiêu chuẩn mới về chất lượng thực phẩm, môi trường và dịch vụ công.
Hàng nghìn người đã biểu tình tại Pháp, Tây Ban Nha và Ba Lan nhằm phản đối Thỏa thuận Thương mại và Kinh tế toàn diện giữa EU với Canada và một thỏa thuận nhiều tham vọng hơn giữa EU với Mỹ.
Tổng thống Pháp ngày 12/10 tiết lộ một trong những lý do khiến ông không ủng hộ FTA giữa EU-Mỹ là do Mỹ đã lạm dụng quyền hạn của mình đưa ra án phạt hàng tỷ USD với các công ty châu Âu.
TTIP được kỳ vọng là thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới, tạo ra một thị trường khổng lồ với 850 triệu người tiêu dùng và chiếm hơn một nửa kim ngạch thương mại toàn cầu.
Bà Merkel đã lên tiếng bác bỏ những quan điểm bi quan về Hiệp định Thương mại tự do xuyên Đại Tây Dương (TTIP) khi cho rằng nó sẽ tạo ra nhiều cơ hội việc làm trong khi châu Âu đang rất cần điều đó.
Nhà Trắng khẳng định Washington hy vọng sẽ hoàn tất các cuộc đàm phán về Hiệp định đối tác thương mại và đầu tư xuyên Đại Tây Dương (TTIP) với Liên minh châu Âu (EU) trước cuối năm nay.
Tổng thống Pháp Francois Hollande cho rằng các cuộc hội đàm về TTIP giữa Mỹ và EU bị đình trệ, không cân bằng và không thể hoàn tất quá trình đàm phán trong năm nay.