TTK Vẫn quyết từ chức

TTK Trần Quốc Tuấn quyết định từ chức vì sức ép?

Mặc dù được Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam giữ chân, song Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn vẫn quyết định chính thức từ chức.
Mặc dù được Ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) giữ chân, song Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn vẫn quyết định chính thức từ chức. Thông báo này được vị Tổng thư ký VFF đưa ra trong buổi gặp gỡ báo chí vào chiều nay.

Chiều 26/12, tại trụ sở VFF, Phó chủ tịch phụ trách truyền thông và đối ngoại Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF Nguyễn Lân Trung cùng Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn đã có một cuộc gặp gỡ với các phóng viên báo chí.

Tại buổi gặp gỡ này, ông Trần Quốc Tuấn đã thông báo về quyết định chính thức rút lui khỏi chức vụ Tổng thư ký. Ông Tuấn cho biết, việc ông quyết định rút đơn từ chức đã trình lên VFF trước đó là vì tôn trọng quyết định mà Ban chấp hành VFF đã đưa ra trong đại hội mới đây. Tuy nhiên, sau những ngày suy nghĩ, ông đã đi đến quyết định từ bỏ hoàn toàn cương vị này.

Quyết định trên của ông Tuấn có phần gây bất ngờ, nhất là sau khi Ban chấp hành VFF đã quyết định giữ chân ông sau khi cuộc họp lần 7 Thường vụ ban chấp hành Liên đoàn bóng đá Việt Nam khóa VI (VFF) vào chiều 22/12 kết thúc.

Tuy nhiên, chắc chắn sẽ không ít người cho rằng quyết định rút lui lần hai của ông Tuấn là do sức ép của dư luận, sau khi có nhiều ý kiến cho rằng Ban chấp hành VFF sa thải huấn luyện viên Falko Goetz nhằm cứu lấy chiếc ghế của Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn. Điều này đã gây nên bức xúc trong dư luận và người hâm mộ suốt 4 ngày qua.

[Falko Goetz phải ra đi, ông Trần Quốc Tuấn ở lại]


Ngay sau khi thông báo xin từ chức của ông Tuấn được đưa ra, đại diện cho Thường trực VFF có mặt ở cuộc gặp mặt với giới truyền thông, Phó chủ tịch VFF Nguyễn Lân Trung cho biết Thường trực VFF (gồm Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ, 3 Phó Chủ tịch Lê Hùng Dũng, Phạm Ngọc Viễn, Nguyễn Lân Trung, TTK Trần Quốc Tuấn và ông Nguyễn Nam Hùng) đã họp và quyết định chấp thuận đề nghị từ chức của ông Quốc Tuấn.

Theo ông Trung, Thường trực VFF tôn trọng nguyện vọng của ông Tuấn và Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ đã ký quyết định để ông Tuấn thôi giữ chức Tổng thư ký.

Hiện tại đại diện VFF vẫn chưa công bố ứng cử viên được lựa chọn ngồi “ghế nóng” Tổng thư ký của VFF khi một số quan chức VFF trước đó đã ngỏ ý vào thời điểm này lựa chọn được người thích hợp rất khó khăn.

Cũng tại cuộc họp báo bất thường này, liên quan đến quyết định sa thải HLV Falko Goetz, ông Nguyễn Lân Trung cho biết, đến nay VFF vẫn chưa có quyết định sa thải HLV người Đức, mà phải chờ vào quyết định cuối cùng của Hội đồng HLV quốc gia./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục