Nhóm máy bay mang tên lửa chiến lược Tu-95MS của Nga và máy bay ném bom chiến lược Xian H-6K của không quân Trung Quốc đã tiến hành tuần tra chung trên vùng Biển Nhật Bản và Biển Hoa Đông.
Hai máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS thuộc các lực lượng hàng không vũ trụ Nga đã thực hiện các chuyến bay theo kế hoạch qua vùng biển trung lập thuộc Biển Nhật Bản và Biển Đông.
Bộ Quốc phòng Nga nói rằng theo dữ liệu giám sát khách quan, hành trình của 2 chiếc Tu-95MS tuân thủ đúng kế hoạch phù hợp với các quy định của quốc tế và không vi phạm không phận Hàn Quốc.
Ngày 5/12, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov cho biết Nga đang tăng cường năng lực của các lực lượng hạt nhân nước này trong khi Mỹ đang củng cố lá chắn tên lửa.
Chủ tịch Ủy ban an ninh và quốc phòng thuộc Thượng viện Nga cho hay nước này đã gần hoàn thành việc phát triển nguyên mẫu đầu tiên của loại máy bay ném bom chiến lược tương lai (PAK DA).
Hai máy bay ném bom 'Con gấu' Tu-95MS của Nga đã tiến hành các chuyến bay theo kế hoạch qua vùng biển trung lập tại biển Nhật Bản và khu vực Tây Thái Bình Dương.
Nga đã cho máy bay ném bom chiến lược có khả năng hạt nhân bay qua Thái Bình Dương, Biển Nhật Bản, Biển Hoàng Hải và Biển Hoa Đông, khiến Nhật Bản và Hàn Quốc phải điều máy bay hộ tống.
Một nhóm các máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS của Nga (Bear-F) ngày 5/7 đã tiến hành một cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu IS, với việc sử dụng tên lửa hành trình X-101 hiện đại.
Tư lệnh Lực lượng không quân vũ trụ Nga Viktor Bondarev cho biết công việc chế tạo loại máy bay ném bom chiến lược PAK DA đang diễn ra với tiến độ khả quan.
Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố một báo cáo tình hình trang thiết bị vũ khí mới đưa vào trang bị trong các lực lượng vũ trang Liên bang Nga lên trang web của bộ.
Theo Bộ Quốc phòng Nga ngày 14/7, đã tìm thấy 2 thi thế phi công thiệt mạng trong vụ máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS rơi ở tỉnh miền Đông Khabarovsk.
Theo nguồn tin trong Bộ Quốc phòng Nga, nguyên nhân khiến máy bay ném bom chiến lược Tu-95MS gặp nạn là do 3 trong số 4 động cơ turbin của chiếc máy bay này ngừng hoạt động.
Tổng tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Nga Valery Gerasimov ngày 29/12 cho biết quân đội nước này sẽ tập trung phát triển lực lượng hạt nhân chiến lược vào năm 2015.