Công tác nhân quyền cần được triển khai cả hai mặt: Nâng cao nhận thức, bảo đảm thúc đẩy quyền con người, thông tin, tuyên truyền về quyền con người và đấu tranh với âm mưu chống phá Việt Nam.
Sau nhiều năm nỗ lực “lấy xây để chống,” Việt Nam đã nâng cao nền tảng nhận thức, đảm bảo “sức mạnh mềm” về nhân quyền để vững tin tham gia vào “luật chơi” toàn cầu.
Đảng và Nhà nước Việt Nam luôn xác định bảo đảm, thúc đẩy quyền con người là chủ trương xuyên suốt; trong đó nhân dân là trung tâm, là chủ thể của công cuộc đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Báo chí đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc bảo vệ, bảo đảm và thúc đẩy quyền con người thông qua các phương thức như truyền thông và định hướng dư luận về quyền con người.
Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mark Esper cáo buộc Lầu Năm Góc vi phạm quyền tự do ngôn luận khi cấm xuất bản một phần hồi ký liên quan đến công việc của ông dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump.
Nội dung đánh giá của Tổ chức Phóng viên không biên giới vẫn lặp lại tư duy cũ mòn của những năm trước, tiếp tục cố tình phớt lờ thực tế về bảo đảm quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí ở Việt Nam.
Một nữ sinh 13 tuổi, người cáo buộc thầy giáo Samuel Paty chiếu các bức ảnh biếm họa về nhà tiên tri Muhammed ở lớp học, dẫn tới việc ông bị sát hại dã man, vừa thừa nhận mình đã tung tin không đúng.
Liên hợp quốc hối thúc Hàn Quốc thảo luận nhiều hơn về nỗ lực ngăn chặn rải truyền đơn chống Triều Tiên qua biên giới, đồng thời bày tỏ quan ngại điều này có thể vi phạm quyền tự do ngôn luận.
Các đối tượng tham gia một nhóm kín có tên là “Hiến Pháp,” chuyên phổ biến những cách hiểu sai lệch về các quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội.
Theo ông Nguyễn Thanh Lâm, Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông, dịch COVID-19, dịch COVID-19 đã cho thấy vai trò của truyền thông chính thống lớn và quan trọng như thế nào.
Do tình hình đại dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, WAN-IFRA và đơn vị tổ chức tại địa phương là Tập đoàn Henneo đã quyết định dời lịch sự kiện này sang ngày 17-19/9/2020.
Dự luật viện trợ này nhằm thúc đẩy luật hóa một thỏa thuận viện trợ mà Mỹ và Israel đạt được năm 2016 trong bối cảnh leo thang căng thẳng tại Trung Đông.
Nga cho rằng vụ bắt giữ ông Assange ngày 11/4 đã đi vào lịch sử như trường hợp vi phạm quyền của các nhà báo và tấn công vào tự do ngôn luận và nước này sẽ đưa ra trước các tổ chức quốc tế.
Luật An ninh mạng không cấm hoặc ngăn cản quyền tự do ngôn luận, quyền bày tỏ quan điểm của công dân, cũng không có quy định nào cấm công dân sử dụng các dịch vụ mạng xã hội như Facebook, Google...
Tổ chức Theo dõi nhân quyền (HRW) đã đưa ra những thông tin thiếu khách quan, sai sự thật và thiếu thiện chí về tình hình nhân quyền ở Việt Nam, đặc biệt là vấn đề tự do ngôn luận và tự do Internet.
Theo cựu Đại sứ Anh đầu tiên tại Triều Tiên David Slinn, có những công cụ lợi hại để có thể làm suy yếu tầng lớp chóp bu của chế độ Bình Nhưỡng mà không cần phải viện đến hành động quân sự.