Tứ kết Cúp QG: Than Quảng Ninh bị loại, Bình Dương đi tiếp

Tứ kết Cúp quốc gia: Than Quảng Ninh bị loại, Bình Dương đi tiếp

Việc Than Quảng Ninh bị loại là nỗi tiếc nuối lớn nhất tại vòng tứ kết Cúp quốc gia. Nhưng sự có mặt của Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai vẫn đảm bảo cho giải đấu nền tảng chất lượng chuyên môn cao.
Tứ kết Cúp quốc gia: Than Quảng Ninh bị loại, Bình Dương đi tiếp ảnh 1Bình Dương (áo đỏ) đang hướng tới cú đúp trong mùa giải này còn Than Quảng Ninh chỉ còn V-League để phấn đầu. (Ảnh: Minh Chiến/Vietnam+)

Việc Than Quảng Ninh bị loại là nỗi tiếc nuối lớn nhất ở vòng tứ kết Cúp quốc gia. Nhưng sự có mặt của Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai vẫn đảm bảo cho giải đấu một nền tảng chất lượng chuyên môn hấp dẫn.

Trên sân nhà, Bình Dương chẳng gặp bất kỳ khó khăn nào dù đối thủ là SHB Đà Nẵng. Đội chủ nhà nhà liên tục có những đợt hãm thành và tạo ra hàng loạt cơ hội nguy hiểm ngay từ đầu trận. Phút 11, Abass đã đưa bóng vào lưới Đà Nẵng nhưng trọng tài không công nhận do lỗi việt vị. Liên tiếp trong các phút sau đó, Trọng Hoàng, Anh Đức có các tình huống sóng gió. Riêng tiền vệ người Nghệ An có ít nhất ba cơ hội chỉ trong nửa đầu hiệp một.

Tấn công liên tục như vậy nhưng Bình Dương mới là đội bị thủng lưới trước. Phút 44, Hồ Ngọc Thắng dứt điểm hiểm hóc giúp Đà Nẵng vượt lên chỉ 1 phút trước khi hết giờ.

Nhưng bàn thắng ấy cũng không thể giúp đoàn quân của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đi tiếp bởi Bình Dương đã tỏ ra quá mạnh. Gạt bỏ vận xui trong hiệp một, đội bóng áo đỏ tràn lên và dễ dàng có hai bàn thắng trong hiệp hai nhờ công của Anh Đức và Abass ở các phút 51 và 76. 2-1 là tỷ số cuối cùng của trận đấu.

Cùng với Bình Dương, một đội chủ nhà khác cũng giành vé vào bán kết là Hải Phòng. Các học trò của ông Dylan Kerr sớm dứt điểm trận đấu chỉ trong 52 phút khi Fagan (2 bàn) và Thanh Tùng lần lượt lập công. Dưới sự cổ vũ cuồng nhiệt của khán giả nhà sau vụ bạo lực hồi tuần trước, Hải Phòng đã dễ dàng "kết liễu" Quảng Nam chỉ sau hơn nửa thời gian thi đấu. Bàn thắng danh dự của đội khách do công của Thanh Vân ở phút 53.

Đội chủ nhà duy nhất bại trận ở chiều qua (8/6) là Than Quảng Ninh. Đội bóng áo xanh cho thấy sự thiếu kinh nghiệm rõ rệt khi thi đấu tốt hơn nhưng vẫn để đối phương vượt lên dẫn trước tới hai lần. Thái Học mở tỷ số ở phút 22 nhưng Uche đã quân bình thế trận sau đó 13 phút. Út Cường tiếp tục giúp Hoàng Anh Gia Lai vượt lên trước khi Vũ Minh Tuấn gỡ hòa 2-2.

Những nỗ lực tiếp đó của Than Quảng Ninh không giúp họ kết thúc được trận đấu. Trên chấm 11 m, một chút bản lĩnh là đủ để giúp Hoàng Anh Gia Lai vượt qua đối thủ với kết quả chung cuộc 4-3.

Như vậy, ba đại diện đầu tiên góp mặt ở bán kết cúp quốc gia 2014 đã được xác định là Hải Phòng, Becamex Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai. Cái tên cuối cùng sẽ được xác định sau trận Đắk Lắk với Đồng Tâm Long An vào ngày mai (10/6).

KẾT QUẢ Tứ kết Cúp quốc gia 8/6

Hải Phòng - QNK Quảng Nam 3-1

Bàn thắng: Fagan (37’, 45’), Thanh Tùng (52’) - Phan Thanh Vân (53’)

Becamex Bình Dương - SHB Đà Nẵng 2-1

Bàn thắng: Anh Đức (51’), Abass (76’) - Hồ Ngọc Thắng (44’)

Than Quảng Ninh - Hoàng Anh Gia Lai 2-2 (Pen: 3-4)

Bàn thắng: Uche (35’), Vũ Minh Tuấn (72’) - Tạ Thái Học (22’), Võ Út Cường (54’)
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục