Tử nạn trên đường đua

Một tay đua môtô tử nạn trên đường đua Malaysia

1 tuần sau khi tay đua ôtô Dan Wheldon bỏ mạng ở đường đua, tới lượt tay đua môtô Simoncelli qua đời trên đường đua MotoGP.

Tay đua môtô người Italy Marco Simoncelli đã tử nạn sau một tai nạn khủng khiếp tại Malaysian MotoGP diễn ra chiều nay trên đường đua Sepang.

Cuộc đua đã phải dừng lại ở chặng hai khi chiếc xe do Simoncelli điều khiển đột ngột xoay ngang ở khúc cua thứ 11 khi đang chạy phía trước Colin Edwards và Valentino Rossi. Tay đua 24 tuổi người Italy ngã văng xuống đường, mũ bảo hiểm tung ra rồi bị hai tay đua đi sau tông cực mạnh.

Tay đua người Mỹ Edwards cũng bị ngã và đập vai xuống đất, còn người đồng hương với Simoncelli là Rossi thì vẫn có thể đứng dậy để đua tiếp.

Ngay lập tức, cuộc đua đã bị dừng lại bởi Simoncelli hoàn toàn bất động trên đường đua và được xác định là đã tử vong.

Đây là vụ tai nạn chết người đầu tiên tại MotoGP kể từ sau cái chết của tay đua người Nhật Daijiro Katoh ở GP Nhật Bản năm 2003. Còn năm ngoái, giải đua Moto2 cũng chứng kiến cái chết của một người Nhật khác là Shoya Tomizawa ở vòng đua San Marino, sau vụ va chạm tương tự của Simoncelli.

Vụ tử nạn của Simoncelli cũng diễn ra chỉ một tuần sau khi tay đua ôtô người Anh Dan Wheldon bỏ mạng trên đường đua IndyCar ở Las Vegas.

Những vụ tai nạn chết người như thế tiếp tục làm dấy lên những mối lo ngại về tính an toàn của các cuộc đua môtô và ôtô, cho dù các quy định ngày một siết chặt./.


Vụ tai nạn thảm khốc trên đường đua Sepang:

 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục