Tư tưởng "cũ người mới ta" trong bóng đá Việt

Chính sách sử dụng ngoại binh của các đội bóng đang rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Sự kỳ vọng quá lớn vào ngoại binh trong hoàn cảnh nguồn cung hạn hẹp đã khiến cho các đội bóng tự đưa mình vào những canh bạc đầy mạo hiểm.

Chính sách sử dụng ngoại binh của các đội bóng đang rơi vào cái vòng luẩn quẩn. Sự kỳ vọng quá lớn vào ngoại binh trong hoàn cảnh nguồn cung hạn hẹp đã khiến cho các đội bóng tự đưa mình vào những canh bạc đầy mạo hiểm.

Một lãnh đạo đội bóng từng giải thích cho hành động cưng chiều ngoại binh là do không còn lựa chọn nào khác. Họ có thể kỷ luật cầu thủ ngoại, thậm chí thanh lý hợp đồng nếu có vi phạm kỷ luật nhằm vãn hồi trật tự. Thế nhưng, ít đội bóng nào dám hành động cứng rắn nếu tình hình không đi quá giới hạn cho phép.

Không phải các đội bóng thích quan điểm "một điều nhịn là chín điều lành", mà vì không có lựa chọn nào khác, bởi chẳng muốn sập bẫy của các đối thủ khác. Cũng nhà lãnh đạo kể trên từng tiết lộ rằng, không ít đội bóng cảm thấy vui vì đội bóng của ông lộn xộn nội bộ. Thậm chí, có người còn cho tiền cầu thủ ngoại để họ gây lộn nhằm "đục nước béo cò".

Có một thực tế là kiếm được một cầu thủ ngoại bây giờ vô cùng khó khăn. Thể Công phải thử việc đến 40 cầu thủ vẫn không tìm được người ưng ý. Vậy nên, kiếm những cầu thủ từng khẳng định được tài năng ở đấu trường khắc nghiệt như V.League là ưu tiên hàng đầu. Vì thế, người ta không ngần ngại sử dụng độc chiêu hòng tìm kiếm cơ hội từ các đội bóng khác.

Khi cầu thủ ngoại được kích để quậy, đội bóng chủ quản không còn cách nào khác là phải xử lý kỷ luật để giữ yên tập thể. Lập tức, điều đó mang đến lợi thế cho các đội bóng khác. Biết là vậy nhưng không thể làm khác, bởi nếu tiếp tục ve vuốt kiêu binh, đội bóng sẽ chịu thiệt.

Các đội bóng Việt Nam không muốn kỷ luật ngoại binh. Với những cầu thủ đã bị trảm, thậm chí không còn phù hợp với đội bóng cũ không hẳn đã là thảm họa.

Còn nhớ, Agostinho từng bị Hoàng Anh Gia Lai thanh lý hợp đồng trước thời hạn vì vi phạm kỷ luật. Nhưng ngay sau đó, cầu thủ này nhận được nhiều lời mời từ các đội bóng khác với chế độ đãi ngộ không hề thấp hơn Hoàng Anh Gia Lai. Mới đây, anh đã đầu quân cho T&T Hà Nội với bản hợp đồng được đánh giá là béo bở. Một số cầu thủ khác cũng tìm cho mình những bến đỗ thích hợp sau khi bị đội bóng cũ thanh lý hợp đồng vì lý do chuyên môn hoặc sinh hoạt.

Nếu các đội bóng Việt Nam tiếp tục chạy theo tư tưởng "cũ người mới ta", họ có thể giải được bài toán tìm cầu thủ ngoại, nhưng bản chất vấn đề là sự lỏng lẻo trong quản lý sẽ không bao giờ được khắc phục.

Các đội bóng cũng không thể mãi cười khi đối thủ dính bẫy kiêu binh, bởi biết đâu, trong một ngày rất gần, họ sẽ rơi vào hoàn cảnh đó. Thế nên, một lời kêu gọi đạt được sự đồng thuận trong nguyên tắc ứng xử với cầu thủ ngoại không phải là điều viển vông ở V.League./.

(Tin Tức/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục