Tại phiên tòa sơ thẩm, xuất hiện chứng cứ mới, trong đó Hội đồng xét xử tập trung làm rõ tính xác thực của đoạn video clip được luật sư bào chữa của bác sỹ Hoàng Công Lương đề nghị công bố.
Trong phiên tòa chiều nay, nhiều ý kiến từ phía các luật sư đưa ra như việc ông Trương Qúy Dương – nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình phải chịu trách nhiệm.
Trong bản luận tội với ba bị cáo, Viểm Viện Kiểm sát đề nghị bị cáo Quốc 5-6 năm tù, bị cáo Sơn 4-5 năm tù, bị cáo Hoàng Công Lương bị đề nghị từ 30-36 tháng tù, cho hưởng án treo.
Theo đại biểu Chiến: "Đối với cả một phiên tòa khi chứng cứ buộc tội đã bị triệt tiêu, đã xác định là vi phạm, không còn có ý nghĩa để làm căn cứ buộc tội mà vẫn cứ buộc tội thì đó là xử ép."
Tại phiên tòa, điều dưỡng trưởng Khoa Hồi sức tích cực Đinh Tiến Công đột ngột thay đổi lời khai và thừa nhận đã ghi thêm nội dung vào biên bản hai cuộc họp cuối năm 2015 và 2016.
Khi tòa hỏi các bị cáo có đồng ý với cáo trạng được nêu, bác sỹ Hoàng Công Lương nói "không đồng ý với các nội dung buộc tội về tôi trong cáo trạng đưa ra."
Luật sư Lê Văn Thiệp thẳng thắn, nếu xét xử mà không có sự có mặt của ông Trương Quý Dương (nguyên Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình) thì sẽ có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.
Sáng 7/5, Hội đồng xét xử thuộc Tòa án Nhân dân thành phố Hòa Bình đã quyết định hoãn phiên xử sơ thẩm ba bị cáo liên quan đến vụ án về sự cố chạy thận làm 8 người chết do luật sư vắng mặt.
Sáng 7/5, Tòa án Hòa Bình tiến hành phiên tòa xét xử sơ thẩm với sự vắng mặt của nhiều luật sư và những người được triệu tập. Bác sĩ Hoàng Công Lương đề nghị hoãn xét xử để chờ sự có mặt của luật sư.