“Tương lai của Juventus sẽ ngày càng đen tối”

Cựu Giám đốc điều hành của Juventus Moggi tuyên bố rằng tương lai của đội bóng giàu truyền thống nhất Italy sẽ ngày càng đen tối.
Cựu Giám đốc điều hành của Juventus Luciano Moggi mới đây có tuyên bố rằng tương lai của đội bóng giàu truyền thống nhất Italy sẽ ngày càng đen tối.

Juventus đang trải qua một trong những mùa giải tồi tệ nhất trong lịch sử khi đánh mất bản lĩnh của một đội bóng lớn và thể hiện một phong độ rất thiếu thuyết phục. Hiện đội bóng thành Turin chỉ xếp thứ năm tại Serie A và đã bị loại khỏi Champions League lẫn Europa League sau những trận thua đau đớn trước Bayern Munich và Fulham.

Hiếm có khi nào, Juventus chơi tệ như hiện nay khiến họ bị chính các cổ động viên nhà la ó phản đối. Nhưng theo cựu Giám đốc điều hành của đội bóng này, Luciano Moggi, tương lai của Juventus thậm chí còn ảm đạm hơn.

“Tương lai có vẻ u ám đối với Juventus. Mọi chuyện sẽ còn tồi tệ hơn đối với họ so với hiện tại. Đội bóng cần phải có một cuộc cải tổ toàn diện trong những năm tới bởi họ có nhiều cầu thủ lớn tuổi, nhưng chưa có sự thay thế xứng đáng,” Moggi phát biểu trên Gold Sport.

Moggi cũng dành thời gian để nói về khả năng Juventus bổ nhiệm hai người mới là Franco Baldini, trợ lý của Fabio Capello ở đội tuyển Anh, và Cesare Prandelli, người đang dẫn dắt Fiorentina, trên cương vị Giám đốc điều hành và huấn luyện viên trưởng đội bóng.

“Franco Baldini sẽ là giám đốc điều hành mới của đội bóng ư? Nếu việc này xảy ra, đó sẽ là một sự phản bội khác dành cho người hâm mộ Juventus, bởi ông ấy là một trong những người quan trọng nhất đứng đằng sau toàn bộ thảm họa mà người ta gọi là Calciopoli,” Moggi nhấn mạnh.

“Còn Cesare Prandelli, ông ấy là một huấn luyện viên giỏi, nhưng tôi không nghĩ ông ấy là người thích hợp cho Juventus. Đội bóng cần một ai đó kiểu như Carlo Ancelotti, Fabio Capello hay Marcello Lippi,” cựu Giám đốc điều hành của Juventus nói thêm./.

(TT&VH Online/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục