Ngày 11/3/2025 đánh dấu tròn 14 năm xảy ra trận động đất-sóng thần tại các tỉnh vùng Đông Bắc Nhật Bản, khiến hơn 22.000 người thiệt mạng. (Ảnh: TTXVN phát)
Buổi lễ tưởng niệm diễn ra trang trọng tại Đài tưởng niệm và Bảo tàng Quốc gia ở thành phố New York sau cuộc tranh luận cùng ngày trên truyền hình giữa hai ứng cử viên tổng thống Harris và Trump.
Trong ngày Quốc tang 24/3, cả nước Nga sẽ buông cờ rủ, hủy tất cả các hoạt động giải trí; các kênh truyền hình không phát quảng cáo; các nhà thờ Chính thống của Nga sẽ tổ chức cầu nguyện cho nạn nhân.
Arie Setiadi, người đứng đầu Lực lượng phòng chống thiên tai tỉnh Sulawesi, cho biết ít nhất 4.000 gia đình vẫn đang phải tạm trú ở các trung tâm sơ tán, nhà thuê hoặc nhà người quen.
Trong 10 tháng năm 2022, toàn quốc xảy ra 9.212 vụ tai nạn giao thông, 5.221 người bị cướp đi mạng sống cùng với 6.140 người bị thương tật do tai nạn giao thông.
Sáng 18/7/2019, Shinji Aoba, 41 tuổi - xông vào tầng 1 của xưởng phim Kyoto Animation, khi đó có 70 nhân viên đang làm việc, đổ chất lỏng giống như xăng rồi châm lửa đốt khiến 36 người thiệt mạng.
Người dân Hàn Quốc đã thực hiện nhiều hoạt động để đánh dấu 3 năm ngày xảy ra vụ chìm phà Sewol, đồng thời kêu gọi tìm ra nguyên nhân chính xác của thảm họa lớn nhất trong thời bình ở nước này.
Ngoài 18.000 người thiệt mạng hoặc mất tích cách đây 6 năm, hơn 3.520 người khác đã tử vong do bệnh tật, tự sát và các nguyên nhân khác có liên quan tới thảm họa động đất, sóng thần ngày 11/3/2011.
Ngày 2/12 đánh dấu tròn một năm ngày xảy ra vụ thảm sát kinh hoàng tại trung tâm đào tạo người khuyết tật tại San Bernardino, Mỹ khiến 14 người thiệt mạng.
47 trẻ em và 4 hướng dẫn viên trại hè thiếu nhi đi trên 3 chiếc thuyền du lịch trên hồ chứa nước tại CH Karelia đã gặp bão khiến thuyền bị lật và chìm, 13 trẻ em cùng 1 hướng dẫn viên thiệt mạng.