Tuyển golf Việt Nam dự SEA Games 31 với nhiều gương mặt dưới 18 tuổi

Đội tuyển golf Việt Nam tham dự SEA Games 31 gồm 9 vận động viên, trong đó 7 người chỉ dưới 18 tuổi nhưng nhiều kinh nghiệm và từng giành thành tích cao ở các giải đấu trong nước.
Chín vận động viên thuộc đội tuyển golf Việt Nam dự SEA Games 31. (Ảnh: CTV/Vietnam+)
Chín vận động viên thuộc đội tuyển golf Việt Nam dự SEA Games 31. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Chiều nay (6/4), Hiệp hội Golf Việt Nam công bố Đội tuyển golf Việt Nam tham dự SEA Games 31 tại Hà Nội.

Theo đó, đội tuyển golf Việt Nam có 9 vận động viên dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thái Dương.

Các vận động viên nam gồm Lê Khánh Hưng, Nguyễn Anh Minh, Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đặng Minh, Nguyễn Quang Trí. Còn lại, Đoàn Xuân Khuê Minh, Lê Chúc An, Lê Thị Thanh Thúy, Phạm Thị Yến Vi là những gương mặt nữ.

Đáng chú ý, có 7 vận động viên dưới 18 tuổi trong tổng số 9 người của đội tuyển golf Việt Nam. Tuy nhiên, đây đều là những gương mặt sáng giá, giàu kinh nghiệm và từng giành thành tích cao ở các giải đấu trong nước. 

Gần nhất, tay gậy nam Nguyễn Anh Minh vô địch giải Golf Lexus Challenge 2022, trong khi Nguyễn Bảo Long, Nguyễn Đặng Minh lần lượt vô địch quốc gia năm 2019 và 2020.

Môn golf tại SEA Games 31 sẽ diễn ra tại sân golf Đầm Vạc (Vĩnh Phúc) từ ngày 13 đến 18/5. Đội tuyển golf Việt Nam sẽ bắt đầu hội quân và rèn luyên chính tại đây từ cuối tháng Tư.

Trước đó, các vận động viên sẽ được tập luyện với huấn luyện viên cá nhân theo giáo án của ban huấn luyện đội tuyển.

Tuyển golf Việt Nam dự SEA Games 31 với nhiều gương mặt dưới 18 tuổi ảnh 1Vận động viên và ban huấn luyện của đội tuyển golf Việt Nam tham dự SEA Games 31. (Ảnh: CTV/Vietnam+)

Huấn luyện viên trưởng Nguyễn Thái Dương chia sẻ: “Đội tuyển dự SEA Games 31 có tuổi đời trẻ nhất từ trước đến nay. So với thế hệ trước, các thành viên của đội tuyển hiện nay được đầu tư tập luyện tốt hơn, kỹ năng và thành tích được cải thiện hơn rất nhiều. Với lợi thế sân nhà, chúng tôi sẽ chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo, vì niềm tin của người hâm mộ và hy vọng sẽ tạo nên những thành tích bất ngờ.”

Tại khu vực Đông Nam Á, thành tích của golf Việt Nam còn rất khiêm tốn. Kết quả tốt nhất của đội tuyển golf tại Đại hội thể thao Đông Nam Á chỉ là hạng 11 của nữ vận động viên Nguyễn Thảo My tại SEA Games 28 (năm 2015) ở Singapore.

Bởi thế, huấn luyện viên Nguyễn Thái Dương và học trò đến với SEA Games 31 với tinh thần học hỏi, tích luỹ kinh nghiệm thi đấu. Đây là lần thử bảy đội tuyển Việt Nam tham dự ở môn thi đấu golf kể từ lần đầu vào năm 2005.

Mục tiêu cụ thể tại SEA Games 31 là lọt tốp 5 chung cuộc đối với vận động viên nam, tốp 4 chung cuộc về phía vận động viên nữ.

Hiệp Hội Golf Việt Nam cho biết ba nhà tài trợ đồng hành cùng đội tuyển golf Việt Nam cho chặng đường sắp tới sẽ là nhãn hàng Bia Trúc Bạch, Aristino và T99.

Tuyển golf Việt Nam dự SEA Games 31 với nhiều gương mặt dưới 18 tuổi ảnh 2Niềm hy vọng lớn nhất của đội tuyển golf Việt Nam là tay gậy nữ Đoàn Xuân Khuê Minh (sinh năm 2003). (Ảnh: HNGA)

Trước thềm SEA Games 31, bảy người trong tổng số chín vận động viên thuộc đội tuyển golf Việt Nam tham dự SEA Games 31 sẽ góp mặt ở giải Golf Vô địch Hà Nội Mở rộng 2022. Đó là các tuyển thủ Anh Minh, Khuê Minh, Chúc An, Yến Vy, Bảo Long, Đặng Minh và Quang Trí.

Tham dự giải golf của Hội golf Thành phố Hà Nội (HNGA) giúp bảy vận động viên thuộc tuyển golf Việt Nam tăng cơ hội cọ xát, tích lũy thêm kinh nghiệm thi đấu, trước khi bước vào so tài trên đấu trường khu vực.

Giải Golf Vô địch Hà Nội Mở rộng 2022 tranh cúp An Phát Holdings, gồm 5 bảng đấu: Chuyên nghiệp, Trẻ, Nam nghiệp dư, Nữ nghiệp dư và Nam Trung niên. Đáng chú ý, bảng Chuyên nghiệp có quỹ tiền thưởng lên đến 100 triệu đồng.

Giải đấu cam kết hỗ trợ 100% chi phí thi đấu cho các tài năng trẻ nghiệp dư dưới 18 tuổi với mong muốn đặt bệ phóng cho các tài năng trẻ Việt Nam, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

Chủ tịch Hội golf Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Tô Ninh cho biết: “Từ năm 2022, giải đấu trở lại và tổ chức thường niên, có quy mô lớn với sự tham dự của hàng trăm golfer. Giải đấu tập trung phát hiện, đào tạo các vận động viên trẻ, thuộc lứa từ U12 đến U15, qua đó đưa vào danh sách chăm sóc đặc biệt để cung cấp lực lượng cho đội tuyển quốc gia"./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục