Tuyển nữ VN giành ngôi á quân giải bóng đá khu vực

Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng trước đối thủ tầm cỡ quốc tế như Australia, đội tuyển nữ Việt Nam đành chấp nhận thua sít sao 0-1 trong trận chung kết Giải Bóng đá Nữ Đông Nam Á 2008, diễn ra tối 20/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dù thi đấu rất nỗ lực nhưng trước đối thủ tầm cỡ quốc tế như Australia, đội tuyển nữ Việt Nam đành chấp nhận thua sít sao 0-1 trong trận chung kết Giải Bóng đá Nữ Đông Nam Á 2008, diễn ra tối 20/10 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Với trận thua này, đội tuyển nữ Việt Nam đoạt ngôi á quân của giải.

Diễn biến hiệp 1 nhìn chung khá cân bằng khi nữ Việt Nam chủ động chơi phòng ngự phản công với đội hình thấp và gây ra khá nhiều khó khăn cho Australia. Pha dứt điểm duy nhất của nữ Việt Nam trong hiệp 1 chỉ là pha tạt bóng hơi sâu của Kim Hồng và biến thành một cú sút khá hiểm hóc.

Bước sang hiệp 2, đội bóng đến từ Châu Đại dương mới thể hiện sức mạnh thật sự khi liên tiếp dồn nữ Việt Nam vào thế chống đỡ. Nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Kiều Trinh, nữ Việt Nam có thể đã phải nhận bàn thua sau hai cú sút nguy hiểm của Australia ở các phút 46 và 51.

Tuy nhiên, bàn thắng duy nhất của trận đấu cho đội Australia lại đến từ chân của cầu thủ Việt Nam. Phút 79, từ pha đá phạt góc bên cánh trái của Yesim Uzunlar, các cầu thủ áo đỏ lúng túng không kịp phá bóng ra, để bóng bật chân tiền đạo Ngọc Châm bay vào lưới nhà, ghi bàn thắng cho Australia.

Bàn thua dù là sai lầm trong khoảnh khắc của đội chủ nhà, nhưng là kết quả hợp lý với sức ép rất lớn mà Australia đã tạo ra trong trận chung kết.

Nhìn chung Australia là đội chơi tốt hơn trong trận chung kết khi họ tạo được ít nhất 3 tình huống ăn bàn mười mươi và chỉ có sự xuất sắc của thủ môn Kiều Trinh, nữ Việt Nam mới tránh khỏi bàn thua.

Dù thất bại trước Australia nhưng chiếc huy chương bạc của giải năm nay vẫn là kết quả đáng hài lòng của đội tuyển nữ Việt Nam, với màn trình diễn đầy thuyết phục trong suốt cả giải đấu.

Với thành tích này, tuyển nữ Việt Nam sẽ nhận được khoản tiền thưởng ban đầu 800 triệu đồng do Liên đoàn Bóng đá Việt Nam, báo Bóng Đá và một số nhà tài trợ khác trao tặng.

Ở trận đấu tranh hạng ba-tư diễn ra trước đó, đội tuyển nữ Thái Lan đã dễ dàng vượt qua Myanmar 3-0 để giành huy chương đồng./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục