Tuyển Philippines hy vọng sẽ đánh bại Myanmar

Tuyển Philippines hy vọng sẽ giành chiến thắng trước Myanmar qua đó tiếp tục giữ vững ngôi đầu bảng B tại AFF Cup.
Một trận hòa với Myanmar sẽ là đủ cho người Philippines, hiện đang dẫn dầu bảng B với bốn điểm, tiến vào vòng bốn đội cuối cùng.

Nhưng người quản lý đội Dan Palami hy vọng đội tuyển của mình sẽ không dừng bước. Một chiến thắng trước Myanmar sẽ mang đến cho Philippines vị trí đầu bảng B.

The Inquirer, ngày 8/12, dẫn lời Palami cho biết: “Các cầu thủ hiểu rằng đây là cơ hội trong cuộc đời của họ để làm điều gì đó cho nền thể thao nước nhà. Chúng tôi muốn nắm lấy cơ hội này.”

Trong cùng thời điểm, trận đấu giữa Singapore và Việt Nam sẽ diễn ra tại sân vận động Mỹ Đình, Hà Nội.

Nếu Singapore thắng, Philippines chắc chắn sẽ đạt vị trí thứ hai, ngay cả khi thất bại trước Myanmar. Ngược lại, nếu Việt Nam chiến thắng, đội tuyển Philippines phải kết thúc với một sự cách biệt về tỷ số bàn thắng so với Singapore để đi tiếp.

Nếu Philippines thua Myanmar và Việt Nam và Singapore cầm hòa nhau, Singapore sẽ đứng đầu bảng với năm điểm và Việt Nam xếp thứ hai vì hiệu số bàn thắng vượt trội so với Philippines. Bởi vậy, ban huấn luyện và các cầu thủ Philippines vẫn luôn cẩn thận trong trận đấu tối nay.

Đội trưởng Aly Borromeo cho rằng: “Chiến thắng trước tuyển Việt Nam thật tuyệt vời nhưng chúng tôi cần phải quên đi chiến thắng này và tập trung cho trận đấu sắp tới."

Trong khi đó, huấn luyện viên người Anh của đội tuyển Philippines, Simon McMenemy cho biết sẽ rất khó khăn để có thể duy trì được phong độ cao như trong trận đấu với Việt Nam.

Ông nói: “Tuy tự hào, nhưng chúng tôi không nhìn xa hơn trận tiếp theo. Myanmar sẽ gây khó khăn cho chúng tôi bởi vì họ không còn gì để mất. Chúng tôi sẽ vứt bỏ mọi cố gắng của chúng tôi ở đây nếu thất bại.”

Bất chấp những lời chỉ trích từ huấn luyện viên Việt Nam Henrique Calisto về phong cách thận trọng của họ, đội tuyển Philippines vẫn có ý định dựa vào sơ đồ 4-4-2 thiên về phòng thủ, và chỉ cắm Ian Araneta và Philip Placer Younghusband trên hàng tấn công.

Palami cho biết: “Chúng tôi chỉ chơi với những thế mạnh của chúng tôi. Nếu chúng tôi chơi theo cách chúng tôi đã làm đối với Việt Nam, chúng tôi chắc chắn sẽ giành chiến thắng.”

Hiện tiền đạo cánh trái Emelio Asada Caligdong, người được ban huấn luyện đội tuyển Philippines đánh giá cao, đã hồi phục từ chấn thương đầu gối và có thể thay cho vị trí của Roel Gener. Philippines hy vọng sự trở lại của Caligdong sẽ giúp đội bóng này giành được chiến thắng dễ dàng trước Myanmar./.

Xuân Triển/Kuala Lumpur (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục