Ông Sheng Song Cheng, cựu quan chức PBoC, cho rằng với lãi suất và lãi suất cho vay cơ bản ở mức thấp, nhiều khả năng PBoC cắt giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các ngân hàng hơn là giảm lãi suất.
PBOC cho biết việc cắt giảm RRR sẽ có hiệu lực kể từ ngày 5/12, áp dụng đối với tất cả các tổ chức tài chính trừ những tổ chức đã nắm giữ tỷ lệ này ở mức 5%.
Lạm phát lõi - không bao gồm thực phẩm và các loại hàng hóa do chính phủ kiểm soát - đã giảm trong 9 tháng liên tiếp tính đến tháng 12/2020 xuống còn 1,6%.
Theo ước tính mới nhất từ các ngân hàng trung ương, trong số năm nền kinh tế hàng đầu của châu Phi, gồm Nigeria, Nam Phi, Ai Cập, Algeria và Maroc, chỉ có Ai Cập đạt mức tăng trưởng khoảng 2%.
Theo PBoC, lãi suất đối với phần vượt mức quy định về số tiền dự trữ bắt buộc của các ngân hàng Trung Quốc sẽ giảm từ 0,72% xuống còn 0,35% và có hiệu lực từ ngày 7/4.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã quyết định giữ nguyên lãi suất cho vay, bất chấp những đồn đoán về một đợt cắt giảm để hỗ trợ nền kinh tế giữa dịch COVID-19.
Động thái này sẽ giảm lượng tiền mặt mà các ngân hàng cho vay phải dự trữ, "giải phóng" khoảng 800 tỷ nhân dân tệ (114,6 tỷ USD), nâng khả năng thanh toán dài hạn nhằm thúc đẩy nền kinh tế.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc chưa sẵn sàng giảm lãi suất cơ bản, mà có thể áp dụng một số biện pháp khác nhằm thúc đẩy đà tăng trưởng kinh tế vốn đang có dấu hiệu suy yếu.
Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ cắt giảm RRR ở mức 0,5% lần lượt vào các ngày 15/1 và 25/1, trước dịp Tết Nguyên đán, cũng là thời điểm các điều kiện tiền mặt thường bị siết chặt.
Theo quy định mới của Ngân hàng Nhà nước, những tổ chức tín dụng tham gia cơ cấu lại ngân hàng yếu kém sẽ được Thống đốc xem xét giảm tỷ lệ dự trữ bắt buộc.
Chuyên gia Trung Quốc cho rằng tình hình kinh tế quốc tế và trong nước cũng như tình trạng thanh khoản của thị trường tài chính đã khiến Trung Quốc hạ lãi suất chuẩn và tỷ lệ dự trữ bắt buộc.