Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Francois Fillon tiếp tục giảm mạnh

Ứng cử viên Tổng thống Pháp Francois Fillon tiếp tục chịu sức ép rút lui để cứu vãn đảng bảo thủ khỏi thất bại trong cuộc đua vào Điện Elysée trong 2 vòng bầu cử sắp tới.
Tỷ lệ ủng hộ ứng cử viên Francois Fillon tiếp tục giảm mạnh ảnh 1Ứng viên của phe trung hữu tranh cử vào chức Tổng thống Pháp, ông Francois Fillon. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ứng cử viên của phe trung hữu tranh cử chức tổng thống Pháp, ông Francois Fillon tiếp tục chịu sức ép rút lui để cứu vãn đảng bảo thủ khỏi thất bại trong cuộc đua vào Điện Elysée trong 2 vòng bầu cử sắp tới, sau khi báo chí Pháp phanh phui những bê bối liên quan tới vợ ông, bà Penelope Fillon.

Mặc dù ông Fillon đã bác bỏ các cáo buộc mà tuần báo châm biếm Le Canard Enchaine đưa ra liên quan tới vợ ông, người được cho là đã được nhận lương cho một công việc không có thật trong suốt nhiều năm, tuy nhiên một số thành viên đảng bảo thủ cho rằng những bê bối được báo chí phanh phui đang gây tổn hại "nghiêm trọng."

Trong khi đó, một số nhân vật cấp cao của đảng Cộng hòa kêu gọi ứng cử viên Fillon phải rút lui ngay lập tức và tìm người thay thế ông.

Trả lời kênh truyền hình của thượng viện, Thượng nghị sỹ phe bảo thủ, Alain Houpert cho rằng: "Tôi nghĩ ứng cử viên của chúng ta phải dừng lại."

Hiện tỷ lệ ủng hộ ông Fillon đã tụt xuống sau ứng cử viên đảng cực hữu Mặt trận Quốc gia (FN), bà Marine Le Pen và ứng cử viên trung dung Emmanuel Macron.

Theo kết quả thăm dò hàng ngày của IFOP về vòng 1 cuộc bầu cử tổng thống Pháp ngày 23/4, tỷ lệ ủng hộ ông Fillon đã giảm 1 điểm phần trăm so với ứng cử viên Macron từ ngày 1/2.

Ông Fillon khẳng định sẽ không lùi bước trừ khi bị điều tra chính thức. Ngày 1/2, ông đã tổ chức cuộc họp khẩn với các nhân vật quan trọng để kêu gọi ủng hộ ông trong 2 tuần tới - thời gian ước tính cho cuộc điều tra sơ bộ.

Tuy nhiên, một số thành viên đã không chấp nhận để ông có khoảng thời gian như vậy sau khi tỷ lệ ủng hộ ông đã giảm mạnh trong các cuộc thăm dò vòng 1 bầu cử tổng thống Pháp.

Trong khi đó, một cuộc khảo sát khác cho thấy 69 % người ủng hộ muốn ông Fillon phải rút lui.

Trước đó, tuần báo châm biếm Le Canard Enchaine đã cáo buộc bà Penelope Fillon được trả 830.000 euro cho vị trí trợ lý của chồng trong Quốc hội và sau đó trợ lý cho người thay ông ở Quốc hội là Marc Joulaud.

Tờ báo cũng nói bà được trả 100.000 euro thông qua một tạp chí văn học, có chủ sở hữu là bạn của chồng bà.

Những cáo buộc trên đang hủy hoại danh tiếng của ông Fillon, người vốn được đánh giá cao trước đó trong chiến dịch tranh cử vì tư tưởng cải cách triệt để nền kinh tế Pháp, trong đó có việc cắt giảm 50.000 công chức nhà nước để tiết kiệm ngân sách quốc gia./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục