Theo kế hoạch năm 2022, ngành dân số tiếp tục chú trọng giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề quy mô, cơ cấu, phân bố, đặc biệt là chất lượng dân số.
Tỷ số giới tính khi sinh của Hà Nội đang có xu hướng giảm dần, từ 117,6 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2008 xuống còn 113,5 trẻ trai/100 trẻ gái năm 2017 và tiếp tục duy trì mức này trong 9 tháng năm 2018.
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Đề án Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh giai đoạn 2016-2025 với mục tiêu khống chế có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh.
Theo kết quả Điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ, tổng dân số Việt Nam đạt gần 90,5 triệu người, xếp hạng thứ 13 trong các nước đông dân trên thế giới và xếp thứ 3 trong khu vực Đông Nam Á.
Tại Hà Nội, tỷ số giới tính khi sinh vẫn ở mức cao 114,4 trẻ trai/100 trẻ gái; phấn đấu giảm số người sinh con thứ 3 và chênh lệch giới tính, nâng cao chất lượng dân số.