Myanmar đã chọn tuần cuối cùng của tháng 1/2018 để tổ chức Hội nghị Hòa bình liên bang Myanmar, còn gọi là Hội nghị Hòa bình Panglong thế kỷ 21, lần thứ 3 tại thủ đô Nay Pyi Taw.
Chủ tịch Đảng Than Htay khẳng định Đảng Đoàn kết và Phát triển Liên bang Myanmar sẽ luôn coi trọng duy trì, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị với Việt Nam.
Hội nghị sẽ tập trung vào 5 chủ đề chính, gồm các vấn đề chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội và các vấn đề liên quan đến đất đai và tài nguyên, qua đó góp phần tạo dựng lòng tin giữa các lực lượng.
Ngày 4/1, Tổng thống Myanmar U Thein Sein kêu gọi các lực lượng chính trị ở nước này cùng nhau đoàn kết để vượt qua những thách thức mà đất nước đang phải đối mặt.
Ngày 29/12, Quốc hội Myanmar đã thông qua việc phân ranh giới khu đất dùng để triển khai Đặc khu kinh tế Kyaukphyu tại bang Rakhine, miền Tây nước này.
Dảng Liên đoàn quốc gia vì dân chủ (NLD) đối lập của bà San Suu Kyi đã giành 536 ghế gồm 179 ghế Hạ viện, 77 ghế Thượng viện, 280 ghế nghị viện vùng hoặc bang trong cuộc bầu cử ở Myanmar.
Tư lệnh Lực lượng vũ trang Myanmar, Tướng Min Aung Hlaing cam kết quân đội sẽ phối hợp với chính phủ mới và nỗ lực vì sự ổn định, yên bình và phát triển đất nước.
Trước sự chứng kiến của các quan sát viên trong và ngoài nước, Chính phủ Myanmar và 8/15 nhóm vũ trang tham gia thỏa thuận hòa bình đã ký Thỏa thuận Ngừng bắn toàn quốc (NCA).
Tổng thống Myanmar U Thein Sein ngày 15/9 tuyên bố Chính phủ nước này sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào ngày 8/11 tới sẽ diễn ra một cách tự do và công bằng.
Tổng thống Myanmar U Thein Sein đã cam kết tiến hành một cuộc tổng tuyển cử công bằng và tự do, đồng thời duy trì sự ổn định chính trị trong quá trình chuyển tiếp từ giai đoạn trước đến sau bầu cử.
Quốc hội Myanmar phủ quyết hầu hết các dự thảo sửa đổi hiến pháp năm 2008 và bà Aung San Suu Kyi tiếp tục bị cấm ra tranh cử tổng thống nước này do chồng và con bà là người nước ngoài .
Dự luật sửa đổi mục 59 (f) liên quan tư cách của tổng thống, theo đó xóa bỏ quy định cấm ứng cử tổng thống đối với những người có con dâu hoặc con rể là người nước ngoài.
Cầu có chiều dài 691m, rộng 8,5m, có tải trọng 75 tấn, và có thể chịu được động đất cấp độ 7 độ Richter trở xuống và là cây cầu đầu tiên nối liền Lào với Cộng hòa Liên bang Myanmar.