U19 Việt Nam hủy buổi tập trước trận đấu cuối ở Myanmar

Đội tuyển U19 Việt Nam hủy buổi tập trước trận đấu cuối ở Myanmar

Dù buổi tập cuối cùng bị hủy nhưng ban huấn luyện U19 Việt Nam vẫn khẳng định quyết tâm giành chiến thắng trước U19 Trung Quốc.
Đội tuyển U19 Việt Nam hủy buổi tập trước trận đấu cuối ở Myanmar ảnh 1HLV Guillaume Grachen rút kinh nghiệm với các học trò sau trận thua Hàn Quốc. (Ảnh: Nhật Anh/Phóng viên TTXVN tác nghiệp tại Myanmar)

Theo tin phóng viên TTXVN có mặt tại Yangon, buổi tập cuối cùng của đội tuyển U19 Việt Nam dự kiến diễn ra vào lúc 16 giờ ngày 12/10 đã bị hủy bỏ.

Đây là buổi tập trước khi bước vào trận đấu cuối cùng của vòng đấu bảng gặp U19 Trung Quốc. Thay vào đó, các cầu thủ U19 Việt Nam được chia làm 2 nhóm khác nhau và tập “chay” ngay trong khách sạn.

Theo phân công, nhóm đội hình chính tập hồi phục, căng cơ tại tầng 7 khách sạn trong khi nhóm dự bị tập trong phòng gym ở tầng 1. Huấn luyện viên Guillaume Graechen đã nhờ các trợ lý “trông” đội và chỉ kiểm tra vài lần.

Giải thích về sự thay đổi kế hoạch nói trên, trợ lý huấn luyện viên Nguyễn Thành Lợi cho biết do hành trình di chuyển từ Nay Pyi Taw về Yangon mất 60 phút khiến các cầu thủ mệt mỏi, nên Ban huấn luyện đã quyết định cho toàn đội tập tại khách sạn, đồng thời khẳng định quyết tâm thi đấu với tinh thần cao nhất của đội Việt Nam để giành chiến thắng trước U19 Trung Quốc, mặc dù đây "chỉ là trận đấu mang tính chất thủ tục để đáp lại sự ủng hộ của người hâm mộ Việt Nam.”

Sau 2 lượt trận, U19 Trung Quốc hiện đang được 4 điểm, thắng U19 Nhật Bản 2-1, hòa U19 Hàn Quốc 0-0, xếp nhì bảng. Do U19 Nhật Bản (3 điểm) gặp U19 Hàn Quốc (4 điểm) ở trận cuối nên chỉ cần hòa U19 Việt Nam, đội bóng của huấn luyện viên Zheng Xiong sẽ cầm chắc vé vào vòng trong.

So với trận thua U19 Nhật Bản 1-3, trong trận đấu với U19 Trung Quốc chiều mai 13/10, đội hình thi đấu của U19 Việt Nam sẽ lại có những thay đổi. Theo đó, Văn Đức đá dự bị và Văn Toàn trở lại để sát cánh cùng Công Phượng trên hàng tấn công.

Khả năng ra sân của thủ môn Minh Long và trung vệ Đông Triều là 50/50 còn cầu thủ trẻ Thanh Hậu tiếp tục được đá chính.

Theo kế hoạch, ngày 14/10, một nhóm 10 cầu thủ U19 Việt Nam sẽ trở về thành phố Hồ Chí Minh trước. Số còn lại sẽ bay về Hà Nội trong chuyến bay tối 15/10 và sẽ tới sân bay Nội Bài vào lúc 21 giờ 30 phút./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục