U23 Thái Lan-U23 Singapore: "Voi chiến" có hết đường lui?

Trong trận đấu với U23 Singapore, thầy trò huấn luyện viên Mano Polking sẽ buộc phải giành chiến thắng để tránh việc bị loại ngay từ vòng bảng.
U23 Thái Lan-U23 Singapore: "Voi chiến" có hết đường lui? ảnh 1Các cầu thủ U23 Thái Lan tập luyện. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Bất ngờ để thua trước U23 Maylaysia ở trận mở màn, U23 Thái Lan buộc phải thắng U23 Singapore ở lượt trận thứ 2 bảng B diễn ra tối 9/5 nếu không muốn mất quyền tự quyết tại SEA Games 31.

U23 Thái Lan đã có màn khởi đầu SEA Games 31 tệ hại khi để thua ngược 1-2 trước U23 Malaysia.

Chính vì vậy, trong trận đấu với U23 Singapore, thầy trò huấn luyện viên Mano Polking sẽ buộc phải giành chiến thắng để tránh việc bị loại ngay từ vòng bảng.

Đoàn quân xứ sở chùa Vàng thậm chí phải thắng đậm U23 Singapore để hy vọng giành lấy ngôi đầu bảng từ tay U23 Malaysia.

Trong trận ra quân, “Voi chiến” có bàn dẫn trước và tạo ra thế trận nhỉnh hơn U23 Malaysia. Tuy nhiên, tấm thẻ đỏ của Khemdee ở phút 41 đã khiến mọi thứ sụp đổ.

[SEA Games 31: Messi Thái động viên Madam Pang và tuyển U23 Thái Lan]

Dù chơi thiếu người trong hơn 50 phút, U23 Thái Lan vẫn cho thấy khả năng kiểm soát bóng rất tốt, cùng với đó là sự đa dạng trong những tình huống triển khai tấn công.

Bên cạnh đó, sự kỷ luật trong lối chơi cũng được xem là vũ khí lợi hại của người Thái.

U23 Thái Lan được xem là ứng viên sáng giá cho tấm Huy chương Vàng bộ môn bóng đá nam SEA Games 31. Sau cú vấp ở trận mở màn, U23 Thái Lan sẽ phải chơi hết sức để lấy lại vị thế.

Trận gặp U23 Singapore sẽ là cơ hội để Thái Lan chứng tỏ thất bại trước U23 Malaysia chỉ là "tai nạn."

Trong khi đó, U23 Singapore chỉ có được trận hòa 2-2 trước đối thủ yếu hơn là U23 Lào ở ngày ra quân.

Trận đấu đó, đội bóng đảo quốc sư tử đã chơi dưới sức và bị đối thủ khai thác thẳng vào những điểm yếu nhất nơi hàng thủ. Không chỉ vậy, họ còn cho thấy sự thiếu kết dính và tính linh hoạt trong lối chơi.

Chiến thuật mà huấn luyện viên Nartri Nasir áp dụng cho U23 Singapore khá đơn điệu khi chỉ loanh quanh mỗi cái bài đưa bóng ra hai biên rồi tạt vào trong nhằm khai thác tối đa điểm mạnh về không chiến của các tiền đạo.

Điểm sáng nhất mà người ta thấy được từ “The Lions” chính là sự hiện đại trong những pha triển khai tấn công. Đội bóng này thường chơi bóng dài, đơn giản và giải quyết tình huống nhanh gọn.

Mặc dù khá hơn U23 Thái Lan khi có được 1 điểm đầu tay, nhưng lối chơi của Singapore bị đánh giá là khá non.

Vì thế, muốn có điểm trong cuộc đọ sức với U23 Thái Lan, các cầu thủ U23 Singapore cần phải thi đấu quyết tâm hơn rất nhiều mới hy vọng có thể thành công.

Thầy trò huấn luyện viên Mano Polking đang bị sức ép tâm lý nặng nề nhưng họ vẫn được đánh giá là đội “cửa trên” và đủ đẳng cấp để vượt qua U23 Singapore vừa hòa chật vật trước U23 Lào.

Dù vậy, U23 Thái Lan vẫn phải hết sức cẩn trọng nếu không muốn trả giá đắt, giống như những gì đã diễn ra trong trận thua U23 Malaysia.

Trận đấu giữa U23 Thái Lan và U23 Singapore tại bảng B bóng đá nam SEA Games 31 sẽ diễn ra lúc 19 giờ ngày 9/5.

Dự kiến đội hình xuất phát xuất phát của 2 đội

U23 Thái Lan: Kawin, Chayapipat Supanpasuch, Airfan Doloh, Chonpat Buaphan, Chaturapat Sattham, Veerathep Pomphun, Worachit, Benjamin Davis, Ekanit Panya, Chakkrit Palaphon, Patrick Gustafson

U23 Singapore: Zaiful, Bin Sanizal, Nur Shahiran, Bin Sazali, Bin Abdullah, Ryhan Stewart, Harhys Stewart, Joel Herng, Chua Ming Xun, Khairin, Arifin.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục