UAE: Được đánh vợ nhưng không được để dấu vết

Tòa án tối cao UAE quyết định, một người đàn ông có thể đánh vợ, con của mình, nhưng không được để lại dấu vết trên cơ thể họ.
Nhật báo The National ngày 18/10 đưa tin, Tòa án tối cao Các Tiểu vương quốc Arập Thống nhất (UAE) đã ra quyết định, một người đàn ông có thể đánh vợ hay các con đang ở tuổi vị thành niên của mình, nhưng không được để lại dấu vết trên cơ thể họ.

Tờ báo trên cho biết, trong một bản án công bố ngày 17/10, tòa án cho rằng, một người đàn ông có quyền phạt vợ và các con của mình, với điều kiện không được để lại dấu vết trên cơ thể họ.

Kết thúc phiên tòa, thẩm phán Falah al-Hajeri, đồng thời là Chủ tịch Tòa án tối cao, nhấn mạnh dù luật pháp cho phép người chồng sử dụng quyền trừng phạt, nhưng anh ta vẫn phải tôn trọng những hạn chế của quyền này.

Tòa án đã xét xử một vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình. Một người đàn ông đã vi phạm quyền của mình theo như quy định của luật Hồi giáo, vì anh ta đã đánh vợ quá mạnh tay, làm môi dưới của người vợ bị sưng và gãy răng, và con gái của người đàn ông này, 23 tuổi, quá tuổi để phải chịu những hình phạt trên.

Tại UAE, một đất nước ít bảo thủ hơn so với các quốc gia khác trong vùng Vịnh, luật Hồi giáo là một phần của luật pháp của nước này./.

Thanh Bình/Cairo (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục