Cả hai cảng hàng không quốc tế lớn nhất cả nước là Nội Bài và Tân Sơn Nhất đã đón lượng lớn hành khách đến, đi lại trong ngày đầu tiên của kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5.
Các cảng hàng không, sân bay sẽ đón một lượng lớn người dân đi lại trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 nên đã xây dựng các phương án nhằm đảm bảo đi lại thuận tiện, an toàn.
Trong giai đoạn kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, hoạt động vận tải hành khách bằng đường hàng không được diễn ra đều đặn, thông suốt và liên tục.
Vietnam Airlines đã triển khai nhiều giải pháp để tăng chuyến tối đa trên nguồn lực cho phép nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu đi lại tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
Đối với một hãng bay, chậm chuyến là sự việc không mong muốn bởi sẽ vừa ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ hành khách, vừa gây tốn kém chi phí do bay vòng trên trời.
Gia nhập mái nhà Vietnam Airlines bốn năm thì từng ấy năm đón giao thừa tại sân bay, Trần Thu Thủy, Chuyên viên Đội dịch vụ hành khách đã có những trải nghiệm đáng nhớ khi lần đầu đón Tết xa nhà.
Cảng hàng không quốc tế Nội Bài tiếp tục thực hiện phương án hạn chế người nhà đưa tiễn hành khách của các chuyến bay quốc tế đi từ ngày 26/1-28/2 tới đây.
Từ 15-25/1 tới, Cảng hàng không quốc tế Nội Bài áp dụng thử nghiệm phương án điều chỉnh luồng tuyến phục vụ hành khách, ứng phó với tình trạng quá tải đột biến trong các khung giờ cao điểm.
Nhà ga T3 và các công trình phụ trợ tại Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất nếu được phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng sẽ ngốn khoảng hơn 11.650 tỷ đồng.
Các hãng hàng không xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay, giảm thiểu tình trạng ùn tắc, chậm hủy chuyến; bố trí các giờ bay đêm để đáp ứng nhu cầu của người dân trong dịp nghỉ Tết.
Số hành khách, lượt chuyến và hàng hóa qua Cảng hàng không quốc tế Vinh đã gần vượt so với thiết kế nên cần xây thêm nhà ga, mở rộng vị trí sân đỗ máy bay.
Sân bay Tân Sơn Nhất được tối ưu hóa vùng trời, giảm thời gian bay chờ nhờ vào việc áp dụng thực hiện giảm giá trị phân cách tối thiểu trong vùng trời tiếp cận.
Sân bay Nội Bài đến năm 2050 đảm bảo công suất khai thác đạt 80-100 triệu hành khách/năm nhờ việc nghiên cứu phương án mở rộng và điều chỉnh quy hoạch.
Các đơn vị vận tải và hàng không đã lên kế hoạch và có các phương án chuẩn bị tốt nhất để phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm Tết Mậu Tuất năm 2018.