EU hỗ trợ Việt Nam 850.000 euro để khắc phục hậu quả lũ lụt
Tại Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-EU, phía EU cho biết EU đã hỗ trợ Việt Nam 850.000 euro để khắc phục hậu quả và tiếp tục kêu gọi các quốc gia thành viên đóng góp.
Tại Phiên họp lần thứ 6 Ủy ban hỗn hợp Việt Nam-EU, phía EU cho biết EU đã hỗ trợ Việt Nam 850.000 euro để khắc phục hậu quả và tiếp tục kêu gọi các quốc gia thành viên đóng góp.
Trong cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Thủ tướng Algeria Sifi Ghrieb, hai bên nhất trí nâng cấp quan hệ Việt Nam-Algeria lên Đối tác Chiến lược.
Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Penny Wong trao đổi về việc triển khai quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam-Australia cũng như các vấn đề khu vực, quốc tế cùng quan tâm.
Việt Nam ghi dấu ấn với vai trò Chủ tịch Hội nghị UNCLOS 35, điều hành hiệu quả, chủ động tham vấn và đề cao giải pháp hợp tác khoa học công nghệ trong khai thác, bảo vệ biển và đại dương.
Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam.
Thủ tướng đề nghị hai bên dành ưu tiên hàng đầu thúc đẩy hợp tác đường sắt, sớm hoàn thành Báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết tâm khởi công tuyến Lào Cai-Hà Nội-Hải Phòng trong năm 2025.
Tiếp Thủ tướng Kyrgyzstan, Chủ tịch nước khẳng định Việt Nam ủng hộ và sẵn sàng làm cầu nối để Kyrgyzstan mở rộng quan hệ với các nước trong khu vực Đông Nam Á cũng như với tổ chức ASEAN.
Trong không khí hữu nghị, thân tình, cởi mở và tin cậy, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Đại sứ Hà Vĩ đã cùng nhìn lại và bày tỏ vui mừng trước những tiến triển tích cực của quan hệ Việt-Trung năm 2024.
Theo Bộ Ngoại giao, Việt Nam kiên quyết, kiên trì thực hiện các biện pháp phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982 để thực thi chủ quyền đối với quần đảo Trường Sa của Việt Nam.
Hội nghị lần này là cơ hội để trao đổi quan điểm về tình hình khu vực và quốc tế, về phương hướng kế hoạch hợp tác quân sự ASEAN và các vấn đề liên quan khác.
Các nước trao đổi phương hướng triển khai kết quả của các Hội nghị cấp Bộ trưởng Ngoại giao tháng 7 vừa qua, nhất trí cần phát huy hiệu quả hơn nữa thế mạnh của các cơ chế này.
Thông cáo chung của AMM 57 gồm 165 đoạn, phản ánh đầy đủ và toàn diện nội dung thảo luận về tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN, hợp tác ASEAN trên từng trụ cột Cộng đồng.
Thủ tướng đề nghị Đại sứ Carmen Cano de Lasala thúc đẩy các doanh nghiệp Tây Ban Nha đẩy mạnh đầu tư vào Việt Nam trong các lĩnh vực Tây Ban Nha có thế mạnh như hạ tầng giao thông, năng lượng tái tạo.
Với tư cách là hai cơ quan tham mưu chiến lược về đối ngoại của hai Đảng, hai Ban Đối ngoại/Liên lạc đối ngoại Trung ương sẽ tăng cường hợp tác nhằm thúc đẩy định hướng chiến lược của kênh Đảng.
Diễn đàn Đối thoại Biển lần thứ 12 có sự tham dự của đại diện các bộ, ngành liên quan, các chuyên gia trong nước và quốc tế, đại diện các cơ quan, viện nghiên cứu của Việt Nam...
Tại buổi hội đàm, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Tổng thống Indonesia Joko Widodo nhất trí phấn đấu đưa kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 15 tỷ USD hoặc cao hơn.
Các Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN nhấn mạnh tầm quan trọng của thực hiện đầy đủ DOC và cam kết hợp tác chặt chẽ để sớm đạt được COC thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có UNCLOS 1982.
Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định Bộ Quốc phòng Việt Nam cam kết tham gia tích cực và có trách nhiệm vào các sáng kiến, cơ chế hợp tác trong ADMM+ và các cơ chế trong khuôn khổ quốc phòng, quân sự.