Trong những ngày nghỉ Tết, tình trạng đi xe môtô, xe gắn máy không đội mũ bảo hiểm, vượt đèn đỏ, chở quá số người quy định, uống rượu, bia điều khiển phương tiện còn xảy ra khá phổ biến...
Nhiều trường hợp điều khiển xe sau khi uống bia, rượu đã bị phạt ở mức rất cao tại Bình Phước, trong đó, có hai tài xế lái ôtô đã bị phạt 35 triệu đồng do nồng độ cồn đo được cao vượt quá ngưỡng.
Trong những năm gần đây, để góp phần xây dựng đời sống văn hóa mới, đồng bào dân tộc Mông ở xã Khun Há, huyện Tam Đường (Lai Châu) đã vận động lẫn nhau là không lạm dụng rượu, bia.
Theo kết quả nghiên cứu mới nhất của các nhà khoa học thuộc Đại học California, uống rượu, bia ở mức độ vừa phải còn quan trọng hơn cả việc rèn luyện thân thể trong việc kéo dài tuổi thọ.
Cứ đến dịp Tết là số các ca cấp cứu do ngộ độc rượu và tai nạn giao thông do say rượu bia lại tăng cao đột biến, tuy nhiên, tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra hàng năm.