Theo Bộ Y tế, kiểm soát lượng uống ở mức nguy cơ thấp nhất trong một lần uống; nam giới không dùng quá >2 đơn vị cồn/ngày, nữ không quá >1 đơn vị cồn/ngày; nên uống từ từ, kết hợp ăn uống.
Văn hóa thưởng thức rượu bia có trách nhiệm khi tham gia giao thông không chỉ đơn thuần là việc tuân thủ luật lệ, mà còn là sự tự giác, ý thức cao của mỗi cá nhân trong việc kiểm soát hành vi lái xe.
Bộ Y tế khuyến nghị người uống rượu, bia: Uống rượu, bia rõ nguồn gốc, đảm bảo chất lượng; kiểm soát lượng uống ở mức thấp nhất; tuyệt đối không điều khiển phương tiện giao thông sau khi uống.
Theo báo cáo của Tổ chức Y tế Thế giới, tại Việt Nam, mỗi năm có tới 34% số ca tử vong do va chạm giao thông đường bộ ở Việt Nam có liên quan đến rượu bia và con số này tăng cao vào các ngày lễ, Tết.
Chương trình đào tạo về tác hại của việc sử dụng rượu, bia trong điều khiển phương tiện giao thông sẽ giúp thay đổi nhận thức của chủ xe đồng thời góp phần giảm thiểu tai nạn giao thông.
Nhóm thanh thiếu niên điều khiển khoảng 50 môtô (hầu hết các xe đều không gắn biển số), chạy tốc độ cao, lạng lách, rú ga liên tục trên tuyến đường Võ Văn Kiệt, thành phố Sóc Trăng.
Nhu cầu mua máy tự đo nồng độ cồn của người dân tăng cao trong thời gian gần đây. Tuy nhiên giữa "ma trận" các thiết bị không rõ nguồn gốc xuất xứ, người tiêu dùng cần tỉnh táo để tránh những rủi ro.
Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, 34% số ca tử vong trên đường ở Việt Nam có liên quan đến rượu bia, trong đó chiếm tỷ lệ cao nhất là những người trẻ ở độ tuổi 20.
Theo Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Khuất Việt Hùng, mức độ giảm tai nạn giao thông chưa tương xứng với mức độ giảm của lưu lượng giao thông trong thời giãn cách xã hội.
Từ thời điểm TP.HCM nới lỏng giãn cách xã hội ngày 1/10 đến hết ngày 7/10, thành phố ghi nhận 32 vụ tai nạn giao thông làm 12 người chết; nguyên nhân gây tai nạn chủ yếu là do thiếu quan sát.
Theo quy định mới, hành vi ép buộc người khác uống rượu bia hoặc uống rượu bia trước, trong giờ làm việc, học tập, giờ nghỉ giữa giờ sẽ bị phạt hành chính 1-3 triệu đồng.
Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông là một trong những kênh tuyên truyền phổ biến pháp luật và vận động quần chúng nhân dân chấp hành pháp luật về an toàn giao thông.
Từ ngày 1/1/2020, Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia sẽ chính thức có hiệu lực, trong đó đáng chú ý nội dung nghiêm cấm người uống rượu, bia điều khiển phương tiện tham gia giao thông.
Chủ tịch Quốc hội khẳng định không phải Quốc hội không muốn xử phạt người sử dụng rượu, bia gây tai nạn giao thông mà bởi luật hiện hành đã có quy định.
Sáng 12/5, tại Hà Nội, Ủy ban An toàn gia thông Quốc gia phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức Lễ phát động đi bộ kêu gọi hành động “Đã uống rượu bia - Không lái xe.”