Chương trình Xuân Quê hương 2026 “Khát vọng Việt Nam: Hòa bình, Thịnh vượng”
Chương trình Xuân Quê hương 2026 diễn ra từ 6-9/2 tại Hà Nội và Ninh Bình, thu hút 1.500 kiều bào tham dự, thể hiện khát vọng hòa bình, thịnh vượng của Việt Nam.
Chương trình Xuân Quê hương 2026 diễn ra từ 6-9/2 tại Hà Nội và Ninh Bình, thu hút 1.500 kiều bào tham dự, thể hiện khát vọng hòa bình, thịnh vượng của Việt Nam.
Tủ sách Tiếng Việt là món quà tri thức, tình cảm và niềm tự hào dân tộc, giúp thế hệ trẻ người Việt ở Lào gìn giữ tiếng mẹ đẻ và vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt – Lào.
Hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người Việt Nam ở nước ngoài lan tỏa mạnh mẽ thông điệp “Hiểu luật để vững bước - Gắn kết để vươn xa.”
Kiều bào không chỉ là bộ phận máu thịt không tách rời của dân tộc mà còn là cầu nối giữa Việt Nam với thế giới, là những sứ giả góp phần đưa hình ảnh đất nước Việt Nam vươn xa.
Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao, đang kiến nghị cơ quan cấp trên về việc Đoàn đại biểu người Việt Nam ở nước ngoài tham gia Lễ Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam.
Việc tổ chức chương trình nhằm tôn vinh vẻ đẹp của tiếng Việt, đồng thời quảng bá tiếng Việt đến cộng đồng người Việt ở khắp năm châu như một biểu tượng thiêng liêng kết nối cội nguồn và tương lai.
Việc giúp bà con nắm bắt được đầy đủ, chính xác thông tin về pháp luật, đặc biệt là quy định liên quan đến đầu tư tại Việt Nam và lao động nước ngoài tại Hàn Quốc, đóng vai trò rất quan trọng.
Dự kiến diễn ra từ ngày 13 đến 26/7, Chương trình Trại Hè Việt Nam 2025 sẽ đi qua Thành phố Hồ Chí Minh, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Trị, Nghệ An, Ninh Bình và Hà Nội.
Chuyến tàu Đại đoàn kết thăm Trường Sa và nhà giàn DK1 có sự tham gia của đồng bào thuộc các thành phần dân tộc, tôn giáo trong nước và kiều bào ở nước ngoài, sẽ diễn ra vào cuối tháng Tư tới.
65 năm qua, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài luôn tiên phong sát cánh, đồng hành cùng kiều bào trong mọi điều kiện, hoàn cảnh; kết nối, đoàn kết cộng đồng hướng về quê hương, đất nước.
Chương trình Xuân Quê hương 2025 chào đón đồng bào xa Tổ quốc về nước vui Tết cổ truyền dân tộc, diễn ra từ ngày 18/1 đến ngày 20/1/2025 (tức ngày 19 đến ngày 21 Tháng Chạp năm Giáp Thìn).
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã chia sẻ về thành tựu nổi bật của công tác người Việt Nam ở nước ngoài cũng như những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm huy động nguồn lực kiều bào trong thời gian tới.
Dưới ngọn cờ đại đoàn kết dân tộc, các hội đoàn của người Việt ở nước ngoài giúp cộng đồng vượt qua khó khăn để phát triển ổn định, nhờ đó có thể thực hiện các nhiệm vụ khác.
Công tác kiều bào sẽ tiếp tục được triển khai toàn diện và mạnh mẽ hơn nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, xứng đáng với kỳ vọng của cộng đồng người Việt ở nước ngoài.
Ban Dân vận TW và Bộ Ngoại giao sẽ đánh giá kết quả 20 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về người Việt Nam ở nước ngoài; đóng góp ý kiến xây dựng văn kiện Đại hội Đảng XIV.
Trong chuyến thăm Nhật Bản của Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng, hai bên đã chia sẻ kinh nghiệm trong việc phát huy nguồn lực, chất xám của cộng đồng kiều bào ở nước ngoài đóng góp cho đất nước.
Đánh giá về quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho rằng quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc đang ở giai đoạn phát triển tốt đẹp nhất trong lịch sử.
Từ năm 2012-2023, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã quyên góp ủng hộ số tiền trên 28 tỷ đồng để đóng một số xuồng chủ quyền, xây dựng một số công trình trên các điểm đảo, Nhà giàn DK1.
Năm 2024, công tác người Việt Nam ở nước ngoài sẽ tập trung triển khai theo 2 đột phá về tăng cường đại đoàn kết và phát huy nguồn lực của người Việt Nam ở nước ngoài cùng 7 trọng tâm.
Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị hai Ủy ban trao đổi và thúc đẩy hợp tác mọi mặt trong công tác kiều dân, qua đó làm phong phú mối quan hệ, hợp tác hiệu quả và thực chất giữa hai nước Việt Nam và Lào.