Tổng cục trưởng Tổng cục phòng chống thiên tai chỉ đạo cần triển khai các biện pháp sẵn sàng ứng phó với bão, mưa lũ lớn có thể xảy ra tại các tỉnh miền Trung.
Các địa phương thuộc vùng ảnh hưởng theo dõi sát sao diễn biến của bão, thông báo kịp thời cho chủ tàu, thuyền, chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết, tìm nơi tránh trú an toàn.
Với sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ, sự chủ động phối hợp, nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự tham gia của người dân nên đã giảm thiểu được nhiều thiệt hại do thiên tai gây ra.
Các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng của áp thấp và mưa lũ theo dõi chặt chẽ tình hình mưa lũ; bố trí lực lượng, phương tiện tại các khu vực có nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
Mưa lũ từ ngày 1/8 đến 19 giờ ngày 2/8 đã làm 6 người chết; 6 người bị thương, nhiều tuyến đường bị sạt lở nghiêm trọng với tổng khối lượng lên tới 138.315m3, 12 cầu tạm bị cuốn trôi...
Ngày 25/6/2015, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã ký Công điện Hỏa tốc số: 915/CĐ-TTg yêu cầu khẩn trương khắc phục hậu quả bão số 1, giúp nhân dân sớm ổn định cuộc sống.
Trước tin bão khẩn cấp, Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm Cứu nạn đã có công điện khẩn yêu cầu kêu gọi các tàu, thuyền đang hoạt động trong Vịnh Bắc Bộ vào nơi trú, tránh bão.
Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, theo đó chưa cho phép thi công lại công trình thủy điện Đa Dâng.
Chiều 7/7, Ủy ban Quốc gia tìm kiếm cứu nạn vừa phát đi thông cáo về vụ máy bay rơi; trong đó nhấn mạnh đến việc phi công đã dũng cảm cố gắng điều khiển máy bay ra khu đất trống để tránh thương vong.
Ban chỉ đạo Quốc gia về y tế biển, đảo kiến nghị Quốc hội, Chính phủ ưu tiên kinh phí để đầu tư phương tiện vận chuyển cấp cứu cho 11 bệnh viện/trung tâm y tế đảo.
Sở chỉ huy Bộ Quốc phòng đã báo cáo Thủ trưởng Bộ Tổng tham mưu điều 2 máy bay của Quân chủng Phòng không-Không quân tham gia tìm kiếm cứu nạn, sẵn sàng cất cánh khi phát hiện vị trí máy bay của Malaysia.