Uy tín của Việt Nam tại Đối thoại Shangri-La 2013

Ngày 2/6, Báo điện tử Hướng Việt - tiếng nói của người Việt hướng về Tổ quốc đã có bài viết "Uy tín Việt Nam tại Shangri-La 2013."
Vừa qua, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã tham dự và phát biểu chính tạiLễ khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 12 tại Singapore. Nhân dịp này, ngày 2/6/2013, Báođiện tử Hướng Việt - tiếng nói của người Việt hướng về Tổ quốc đã có bài viết"Uy tín Việt Nam tại Shangri-La 2013." Vietnam+ xin trân trọng đăng toàn bộ bài viết này để quý độc giả tham khảo. Trong bối cảnh châu Á-Thái Bình Dương nổi lên là khu vực phát triển năng động,song đan xen nhiều thách thức, đe dọa hòa bình, ổn định và thịnh vượng tại khuvực, ASEAN tiếp tục chứng tỏ vai trò trung tâm, là cơ chế đa phương có thể tạosự đồng thuận của các nước trong khu vực nhằm tìm kiếm giải pháp hiệu quả trongxử lý các vấn đề an ninh khu vực. Trong xu thế trên, Việt Nam ngày càng thể hiệnlà một trong những nước thành viên tích cực của ASEAN, cùng với các nước thànhviên khác góp phần duy trì môi trường hòa bình, phát triển tại khu vực, qua đóngày càng củng cố sự tin cậy chiến lược và đánh giá cao của cộng đồng quốc tế vềvai trò, trách nhiệm quốc tế của Việt Nam. Nhận lời mời của Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long và Ban Tổ chức Đối thoạiShangri-La, ngày 31/5/2013, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng đã thamdự và phát biểu chính tại Lễ khai mạc Đối thoại Shangri-La lần thứ 12 tạiSingapore. Đây là lần đầu tiên Ban tổ chức Đối thoại Shangri-La mời cấp nguyênthủ của Việt Nam tham dự một diễn đàn đối thoại an ninh uy tín ở khu vực với tưcách là Diễn giả chính. “Chúng tôi rất vui mừng vì Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Tấn Dũng là Diễn giả chínhtại Đối thoại Shangri-La. Sự tham gia của Thủ tướng Việt Nam và các quan điểmcủa Việt Nam về những vấn đề quốc phòng hiện tại cũng như các cơ hội giải quyếtxung đột sẽ tăng thêm sức nặng đáng kể cho các cuộc thảo luận quan trọng về anninh khu vực sẽ diễn ra tại Đối thoại Shangri-La,” Tiến sỹ John Chipman, TổngGiám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS), đơn vị tổ chức Đốithoại Shangri-La nói. Ông nhận định Đối thoại Shangri-La đã được công nhận làmột yếu tố không thể thiếu của kiến trúc an ninh khu vực châu Á-Thái Bình Dương.Hơn bao giờ hết, Đối thoại Shangri-La năm nay sẽ tạo ra cơ hội quan trọng để cácdiễn giả bàn luận các chính sách an ninh hiện tại và tương lai. “Xây dựng lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác, thịnh vượng của châu Á-TháiBình Dương” Với tư cách là Diễn giả chính, Thủ tướng Việt Nam đã đánh giá bức tranh toàncảnh khu vực châu Á-Thái Bình Dương, một trong những điểm sáng về phát triểnkinh tế và hợp tác, liên kết khu vực diễn ra hết sức sôi động. Tuy nhiên, khuvực cũng đang chứng kiến nhiều thách thức cả về an ninh truyền thống và phitruyền thống, ảnh hưởng tới hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực. Trên cơsở đó, Thủ tướng Việt Nam đưa ra một thông điệp, lời kêu gọi chung tay xây dựngvà củng cố lòng tin chiến lược vì hòa bình, hợp tác và thịnh vượng ở khu vựcchâu Á-Thái Bình Dương, từ đó ông đưa ra giải pháp cụ thể cần phải đề cao tráchnhiệm của các quốc gia, nhất là các nước lớn, đồng thời tăng cường hợp tác quốctế, trên cơ sở tuân thủ luật pháp quốc tế trong xử lý các vấn đề an ninh khuvực, quốc tế, trong đó có vấn đề an ninh, an toàn hàng hải ở Biển Đông. Ông Andrew Billo, Trợ lý Giám đốc Chương trình Chính sách của tổ chức AsiaSociety cho rằng: “Bài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam được đánh giá cao. Mộtmặt, Thủ tướng Việt Nam đã tập trung nhiều vào vấn đề củng cố lòng tin, việc xâydựng lòng tin và mối quan hệ hợp tác. Lòng tin là yếu tố trọng tâm vô cùng quantrọng để giải quyết nhiều vấn đề. Việt Nam đã giải quyết phần lớn các vấn đề mộtcách hiệu quả. Việt Nam đã thành công trong việc duy trì đường lối đối ngoạivững chắc nhưng không đến mức cứng rắn, trong khi một vài nước lại thực thichính sách đối ngoại mang tính khiêu khích. Trong bối cảnh đó, Việt Nam đượcnhìn nhận là một đối tác ngày càng có trách nhiệm, tạo nền tảng cho một sự hợptác quốc tế rộng mở hơn.” Ngay từ khi Đối thoại Shangri-La được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2002, ViệtNam đã cử đoàn cấp vụ, viện, học giả tham dự, sau đó dần nâng cấp tham dự lênlãnh đạo Bộ Quốc phòng. Tại các cuộc Đối thoại, Việt Nam đã tích cực tham giavới các chủ đề: “Hình thức hợp tác an ninh: Xây dựng lòng tin, quan hệ đối tác,liên minh”; “Thúc đẩy ngoại giao quốc phòng tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương”;“Đổi mới cấu trúc an ninh khu vực”; “Đối phó với những thách thức an ninh biểnmới.” Các phát biểu của đoàn Việt Nam đều được các nước quan tâm và đánh giácao. Trong dịp tổ chức cuộc Đối thoại lần này, Việt Nam đã kêu gọi cộng đồngquốc tế có những sáng kiến, biện pháp hiệu quả trong xây dựng lòng tin chiếnlược vì hòa bình, ổn định của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và điều này tiếptục nhận được sự đồng tình ủng hộ của cộng đồng quốc tế.
An ninh Biển Đông là lợi ích chung của các quốc gia
Trong bài phát biểu, Thủ tướng Việt Nam đánh giá: “Tranh chấp chủ quyền lãnh thổtừ Biển Hoa Đông đến Biển Đông đang diễn biến rất phức tạp, đe dọa hòa bình vàan ninh khu vực, trước hết là an ninh, an toàn và tự do hàng hải đang gây quanngại sâu sắc đối với cả cộng đồng quốc tế. Đâu đó đã có những biểu hiện đề caosức mạnh đơn phương, những đòi hỏi phi lý, những hành động trái với luật phápquốc tế, mang tính áp đặt và chính trị cường quyền.” Ông cho rằng ASEAN và TrungQuốc đã cùng nhau vượt qua khó khăn để ra được Tuyên bố về ứng xử của các bêntrên Biển Đông (DOC), cho nên ASEAN và Trung Quốc cần đề cao trách nhiệm, cùngnhau củng cố lòng tin chiến lược để sớm có Bộ quy tắc ứng xử (COC) phù hợp vớiluật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên hợp quốc về Luật biển 1982. ASEANvà các nước đối tác cũng có thể cùng nhau xây dựng một cơ chế khả thi để bảo đảman ninh, an toàn, tự do hàng hải trong khu vực và tạo điều kiện để giải quyếtcác tranh chấp trên biển. Tiến sỹ John Chipman cho rằng Đối thoại Shangri-La lần này sẽ tạo cơ hội cho Bộtrưởng Quốc phòng các nước thúc đẩy tiến trình xây dựng COC. “Chúng tôi chờ đợibài phát biểu của Thủ tướng Việt Nam để biết khả năng đạt được COC một cách cụthể, cũng như các bước đi tiếp theo để thúc đẩy tiến trình. Điều này sẽ đảm bảorằng vấn đề tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông sẽ được xử lý trên nền tảng đaphương, chứ không phải song phương hay đơn phương,” ông Chipman cho biết. Ngay sau khi kết thúc bài phát biểu dẫn đề quan trọng tại Lễ khai mạc, Thủ tướngViệt Nam tiếp tục trả lời các câu hỏi của các đại biểu tham dự Đối thoại. Mộtlần nữa, Thủ tướng Việt Nam khẳng định Việt Nam quyết tâm bảo vệ chủ quyền vàlợi ích chính đáng của mình theo đúng luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ướcLiên hợp quốc về Luật biển 1982. Hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển, thịnhvượng cũng như an ninh, an toàn, tự do hàng hải là lợi ích, là mong muốn, là mụctiêu chung của khu vực và thế giới.
Đối thoại Shangri-La 2013 có 31 đoàn đại biểu, tăng 3 đoàn so với năm ngoái. Phái đoàn Mỹ do Bộ trưởng Quốc phòng Chuck Hagel dẫn đầu, phái đoàn Trung Quốc do Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Thích Kiến Quốc làm trưởng đoàn. Một điểm mới trong đối thoại lần này là sự hiện diện đông đảo của các phái đoàn châu Âu. Bộ trưởng Quốc phòng Anh, Pháp, đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu Catherine Ashton phát biểu tại các phiên thảo luận chung.

Chương trình nghị sự của Đối thoại Shangri-La 2013 có 5 phiên thảo luận toàn thể về các chủ đề như phương pháp tiếp cận của Mỹ với an ninh khu vực, bảo vệ lợi ích quốc gia, ngăn ngừa xung đột, hiện đại hóa quân sự và minh bạch chiến lược, những xu hướng mới trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương và tăng cường hợp tác quốc phòng châu Á-Thái Bình Dương.

Ngoài ra, Đối thoại có 6 phiên họp đặc biệt khác như tránh các sự cố trên biển, phòng thủ tên lửa, công nghệ và học thuyết quân sự, ngoại giao quốc phòng và ảnh hưởng của tấn công mạng đối với an ninh châu Á.

Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng Việt Nam do Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh dẫn đầu.
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sáng 30/4/1975, từ khắp mọi hướng, hàng trăm xe tăng, xe thiết giáp cùng bộ binh đồng loạt thẳng tiến Phủ Tổng thống ngụy quyền Sài Gòn, giải phóng Sài Gòn. (Ảnh: Hứa Kiểm/TTXVN)

Các cánh quân thần tốc tiến về giải phóng Sài Gòn

Mỗi cánh quân đảm nhận nhiệm vụ đánh chiếm các mục tiêu chiến lược, tạo nên thế trận bao vây và nhanh chóng phá vỡ hệ thống phòng thủ của địch, mở đường cho quân ta tiến vào giải phóng Sài Gòn.