Sáng kiến COVAX chia sẻ vắcxin toàn cầu sẽ bắt đầu triển khai vắcxin cho các quốc gia có thu nhập thấp và trung bình bắt đầu từ tháng 2, với 2 tỷ trong số 3 tỷ liều dự kiến được giao trong năm 2021.
Nghiên cứu thành công về virus SARS-CoV-2 hay Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số quốc gia là hai trong những sự kiện khoa học công nghệ nổi bật của năm 2020 tại Việt Nam.
Theo dự kiến, ngày 17/12, 3 người đầu tiên sẽ được tiêm thử nghiệm vắcxin COVID-19 "made in Vietnam" tại Học viện Quân y, tổng số người tiêm thử nghiệm đợt đầu là 60 người.
Dự kiến, ngày 10/12, đơn vị NANOGEN phối hợp với Học viện Quân y sẽ chính thức tuyển tình nguyện viên tham gia vào giai đoạn 1 thử nghiệm vắcxin COVID-19 của Việt Nam.
Dịch bệnh bạch hầu đang có xu hướng phát triển khó lường và dự báo sẽ có nguy cơ bùng phát trên diện rộng, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số - “vùng lõm” về tiêm chủng.
Hai loại vắcxin này do công ty nghiên cứu và phát triển dược phẩm Sinovac có trụ sở ở Bắc Kinh phối hợp với Viện Sản phẩm sinh học Vũ Hán thuộc Tập đoàn Dược phẩm Quốc gia Trung Quốc sản xuất.
Theo nghiên cứu của nhà khoa học Trung Quốc, SARS-CoV-2 xâm nhập kém ở hầu hết các loài vật trừ chồn sương và mèo. Vì vậy, họ đưa ra kết luận chồn sương rất thích hợp để thử nghiệm vắcxin COVID-19.
Công ty công nghệ sinh học có trụ sở tại Maryland (Mỹ) này cho biết tá chất Matrix-M sẽ được sử dụng cùng với vắcxin tiềm năng NVX-CoV2373 để tăng phản ứng miễn dịch.
Người phát ngôn Tổ chức Y tế thế giới nêu rõ một trong những phần quan trọng nhất là không nên dỡ bỏ các biện pháp (chống dịch) quá sớm, để tránh dịch bệnh tái bùng phát.
Loại vắcxin được nhà nghiên cứu gọi là PittCoVacc có thể kích thích một phản ứng miễn dịch chống lại virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 ở những mức độ có thể ngăn chặn sự nhiễm bệnh.
Các nhà khoa học Australia đang sử dụng một máy X-quang khổng lồ để lập bản đồ cấu trúc phân tử của virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19, qua đó giúp việc chế tạo vắcxin.
Khi tới thăm Phòng nghiên cứu Mologic ở Công viên công nghệ Bedford, vùng Bedfordshire, Anh quốc, Thủ tướng Anh Boris Johnson đã có màn trình diễn kỹ thuật rửa tay chống dịch COVID-19.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn cho biết sẽ chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch bệnh cúm gia cầm trong thời gian tới.
Một kênh truyền hình Trung Quốc đưa tin một nhóm nghiên cứu tại Đại học Chiết Giang đã tìm ra một loại thuốc hiệu quả trong việc điều trị virus nhưng WHO bác bỏ thông tin này.
Chuyên gia cho rằng hầu hết người nhiễm virus corona mới có thể nhanh chóng hồi phục, cho thấy cơ thể con người có thể sản sinh kháng thể chống lại virus trên.
Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) cho biết năm ngoái có 19,4 triệu trẻ em không được tiêm chủng đầy đủ, tăng so với con số 18,7 triệu trẻ em trong năm 2017 và 18,5 triệu trẻ em trong năm 2016.