Giám đốc Viện Gamaleya, ông Alexander Gintsburg, kỳ vọng loại vaccine phòng COVID-19 dạng xịt do Nga bào chế và sản xuất sẽ sớm được cấp phép sự dụng tại nước này.
Trên thế giới hiện có khoảng 20 thử nghiệm lâm sàng về vaccine COVID-19 thế hệ mới nhằm mục đích vừa ngăn nguy cơ bị bệnh nặng vừa tạo hàng rào bảo vệ hiệu quả hơn đối với sự lây lan của các biến thể.
Nhiều nhóm nghiên cứu đang tập trung phát triển vaccine dạng xịt hoặc loại vaccine có thể ngăn chặn sự lây truyền của virus SARS-CoV-2 bằng cách tấn công vùng niêm mạc mũi, nơi virus khu trú đầu tiên.
Thay vì tiêm bắp tay, vaccine dạng xịt có thể kích hoạt các phản ứng miễn dịch trong cơ thể qua đường mũi, bắt chước quá trình lây nhiễm tự nhiên của các virus gây bệnh đường hô hấp.
Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Scientific American khuyến khích các nhà khoa học phát triển vaccine xịt mũi vì chúng có hiệu quả tức thì trong việc khắc chế virus trong dịch nhầy của người bệnh.
Theo hãng thông tấn TASS của Nga, công ty tiên phong trong việc phát triển vaccine ngừa COVID-19 đã thông báo về kết quả thử nghiệm trên với Tổng thống Vladimir Putin trong cuộc họp ngày 12/6.