Virus đậu mùa khỉ tiến hóa, nguy cơ lây lan giữa người tăng cao
Phân tích về chủng virus này đang lưu hành ở Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, cho thấy những xu hướng đột biến di truyền cho thấy khả năng lây truyền liên tục từ người sang người.
Phân tích về chủng virus này đang lưu hành ở Kinshasa, Cộng hòa Dân chủ Congo, cho thấy những xu hướng đột biến di truyền cho thấy khả năng lây truyền liên tục từ người sang người.
Tính từ ngày 1/6 đến ngày 3/10, Sở Y tế New South Wales đã ghi nhận 433 ca mắc đậu mùa khỉ, đánh dấu đợt bùng phát lớn nhất tại bang này kể từ khi ca đầu tiên được xác nhận vào tháng 5/2022.
Dự kiến, vaccine mà Mỹ sẽ tặng châu Phi là loại Jynneos do hãng dược Bavarian Nordic sản xuất, với phần lớn trong số này được lấy từ kho dự trữ của Mỹ.
Rwanda là quốc gia đầu tiên ở châu Phi triển khai tiêm vaccine phòng bệnh đậu mùa khỉ cho người dân ở các khu vực có nguy cơ cao trong bối cảnh số ca mắc mpox tiếp tục gia tăng ở nhiều quốc gia.
Giới chức y tế New Zealand đã yêu cầu những người tham dự sự kiện Queenstown Winter Pride vào tháng 8 theo dõi các triệu chứng vì họ có thể đã tiếp xúc với những người mang virus gây bệnh đậu mùa khỉ.
Bệnh nhân là một du khách người châu Âu, 66 tuổi, đi từ châu Phi đến Thái Lan trên chuyến bay hạ cánh tại sân bay ở thủ đô Bangkok ngày 14/8 và được đưa đến bệnh viện với các triệu chứng bệnh.
Bavarian Nordic đang mở rộng sản xuất sang cả các quốc gia châu Phi và sẵn sàng hợp tác với CDC châu Phi cũng như WHO để đảm bảo tất cả các nước có thể tiếp cận được với vaccine.
Ngày 15/8, Bavarian Nordic cho biết đã sẵn sàng sản xuất 10 triệu liều vaccine vào năm 2025 nhưng đang chờ các quốc gia đặt hàng. Hiện công ty đang có sẵn khoảng 500.000 liều trong kho.