Ngày 14/6, đoạn video ghi lại cảnh một nhóm công nhân rửa chùm vải trong thùng nước đá, kèm theo bình luận ám chỉ việc "ngâm thuốc", đã gây hoang mang dư luận.
Vải thiều chín sớm Tân Yên, một sản phẩm đặc sản nổi tiếng của tỉnh Bắc Giang. Năm nay, diện tích vải thiều Tân Yên là 1.375 ha, sản lượng ước đạt 15.500 tấn (tăng 500 tấn so với 2024)
Năm nay, tỉnh Bắc Giang có khoảng 29.700ha vải thiều, trong đó vải sớm khoảng 8.000ha (chiếm 27% diện tích), vải chính vụ khoảng 21.700ha (chiếm 73% diện tích).
Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang, vụ sản xuất năm 2025, tỉnh quan tâm nâng cao chất lượng, mở rộng thị trường xuất khẩu vải thiều, loại quả đặc sản nổi tiếng của Bắc Giang.
Nguyên nhân sản lượng giảm nhưng doanh thu từ vải thiều Bắc Giang lại tăng là do giá vải thiều ngay từ những ngày đầu vụ tăng cao, gấp 2 đến 3 lần so với năm 2023, dao động từ 55.000-85.000 đồng/kg.
Trong số trên 67.000 tấn vải thiều Bắc Giang đã tiêu thụ, có trên 43.000 tấn tiêu thụ thị trường trong nước, còn lại là xuất khẩu sang các thị trường như: Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, EU, Australia…
Thị trường xuất khẩu của vải thiều sớm Tân Yên dự kiến có sản lượng khoảng 7.700 tấn (chiếm 49,7% tổng sản lượng), chủ yếu sang các nước Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, EU, Thái Lan, Campuchia, Hàn Quốc.
Mặc dù đã xuất hiện ở Thái Lan từ một vài năm trước, nhưng đây là lần đầu vải thiều Bắc Giang được một doanh nghiệp Việt Nam chính thức xuất khẩu và đưa vào một hệ thống siêu thị lớn của nước này.
Niên vụ vải năm 2022, chất lượng và năng suất vải thiều của 2 tỉnh Hải Dương và Bắc Giang, hai vựa vải lớn nhất cả nước, đều vượt trội so với năm 2021.
Tổng sản lượng tiêu thụ vải thiều toàn tỉnh đạt trên 215.000 tấn, tăng trên 50.000 tấn so với vụ năm 2020; tổng doanh thu từ vải thiều và các dịch vụ phụ trợ của tỉnh Bắc Giang đạt trên 6.800 tỷ đồng.
Vụ vải năm nay, toàn tỉnh Bắc Giang có hơn 200ha vải xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản với 30 mã vùng, 260 hộ tham gia và đến nay đã xuất 204 tấn sang thị trường Nhật Bản.
Ban quản lý siêu thị, chợ và tiểu thương, cửa hàng trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã cùng chung tay hỗ trợ thu mua vải thiều để kinh doanh nhằm giải quyết khó khăn của bà con nông dân Bắc Giang.
Nhằm chia sẻ khó khăn với người dân tỉnh Bắc Giang, nhiều Chi đoàn trên địa bàn thành phố Sơn La đã triển khai các đội hình tình nguyện, làm đầu mối tiếp nhận, thu mua và vận chuyển vải thiều.
Hơn 3 tấn vải thiều Bắc Giang đạt tiêu chuẩn GlobalGAP đã được sàn thương mại điện tử Vỏ Sò xuất khẩu và thông quan thuận lợi tại cảng sân bay Frankfurt, Cộng hòa Liên bang Đức.
Các nhà mạng viễn thông đã gửi tin nhắn tới các thuê bao di động kêu gọi hỗ trợ tiêu thụ vải thiều Bắc Giang trong giai đoạn địa phương đang nỗ lực vừa ứng phó dịch COVID-19 vừa đảm bảo sản xuất.
Bộ Giao thông Vận tải đề nghị các hãng bay hỗ trợ các doanh nghiệp kinh doanh phân phối vải thiều từ Bắc Giang vào các tỉnh phía Nam theo đề xuất của tỉnh Bắc Giang.
Các bộ, ngành cần bảo đảm điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao thương, tiêu thụ giữa địa phương có dịch và các địa phương khác, trong đó ưu tiên phương tiện vận chuyển vải thiều từ tỉnh Bắc Giang.
Sở Công Thương Cần Thơ đã phối hợp với các siêu thị, trung tâm thương mại, chợ đầu mối cùng các ban, ngành, đoàn thể của thành phố hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ sản phẩm vải thiều.
Sáng sớm 13/6 chuyến hàng đầu tiên chở 13 tấn vải thiều Bắc Giang đã "cập bến" Quảng Ngãi và đã được Ban tổ chức kiểm tra sơ bộ chất lượng vải; huy động nhiều xe tải để bắt đầu phân phối lượng hà