Vụ vải thiều Lục Ngạn năm 2025 đạt sản lượng cao nhất trong nhiều năm, tiêu thụ nội địa và xuất khẩu đều vượt kế hoạch, chinh phục các thị trường khó tính như Mỹ, Nhật Bản, EU, Canada và Trung Quốc.
Một phiên livestream trực tiếp tại vườn với sự đồng hành của ông Phạm Văn Thịnh – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang cùng người dân để đưa hàng chục tấn vải đến tay người tiêu dùng.
Trong tháng 6/2025, huyện Lục Ngạn sẽ tổ chức Chương trình du lịch "Vải thiều Lục Ngạn-Tinh hoa trái cây Việt" để khởi đầu chương trình du lịch mùa Hè Lục Ngạn 2025.
Sản phẩm vải thiều Lục Ngạn được ra mắt lần thứ hai tại Thái Lan sẽ giúp mang thêm trái cây Việt Nam vào Thái Lan cũng như thu hút khách du lịch từ các nước thứ 3 đến hai nước.
Những ngày này, hàng dài xe máy, xe tải, xe container chất đầy vải nối đuôi nhau trên mọi nẻo đường của Lục Ngạn đi tiêu thụ, tạo bên không khí náo nhiệt, tất bật của người dân nơi đây.
Doanh nghiệp Việt Nam không chỉ cần xác định chiến lược bảo hộ nhãn hiệu ngay từ đầu, mà còn phải có các biện pháp quản lý, “trông nom” nhãn hiệu trong suốt quá trình kinh doanh.
Từ ngày 1-15/7, Vietnam Airlines phục vụ món tráng miệng vải thiều đối với các bữa ăn trên khay cho các hành khách hạng Thương gia trên các chặng bay nội địa và quốc tế xuất phát từ Hà Nội.
Central Retail sẽ bán vải thiều trên các nền tảng online App GO! & Big C, Zalo, GrabMart, Baemin, ShopeeFood, Tiki, song song với thời gian trái vải thiều có tại siêu thị.
Việc chia sẻ và hợp tác trong lĩnh vực bảo hộ chỉ dẫn địa lý là tiền đề, cơ sở hỗ trợ người dân, doanh nghiệp mở rộng thị trường, bảo vệ giá trị sản phẩm truyền thống của mỗi quốc gia.
Tận dụng mọi cơ hội để giới thiệu, quảng bá các sản phẩm cũng như hình ảnh Việt Nam tới bạn bè nước ngoài là phương châm hoạt động ngoại giao kinh tế mà các "sứ giả" ngoại giao Việt Nam luôn tâm niệm.
Theo Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, đây là lần đầu tiên vải thiều Bắc Giang được tổ chức phân phối một cách bài bản có hệ thống và đồng loạt ở 6 sàn thương mại điện tử lớn tại Việt Nam.
Hoạt động hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ đạt được hiệu quả bằng việc vải thiều Lục Ngạn được bảo hộ chỉ dẫn địa lý tại Nhật Bản, một chứng nhận uy tín tạo thuận lợi cho việc tiêu thụ sản phẩm.
Trước đó, vải thiều tỉnh Bắc Giang cũng được bảo hộ thành công nhãn hiệu tại nhiều quốc gia khác như Trung Quốc, Lào, Campuchia, Hàn Quốc, Singapore, Australia và được tiêu thụ ở nhiều nước trên thế g
Lần đầu tiên UBND huyện Lục Ngạn triển khai thành lập sàn giao dịch thương mại điện tử vải thiều, nhằm đa dạng hóa kênh quảng bá, mua bán sản phẩm vải thiều tới các thị trường trong và ngoài nước.
Việc quả vải thiều Việt Nam được xuất khẩu trực tiếp sang Nhật Bản là một tín hiệu tốt đẹp, cho thấy các sản phẩm hoa quả của Việt Nam đã có thể chinh phục những thị trường khó tính nhất.
Theo Viện trưởng Nghiên cứu rau quả, nhãn, vải là các cây ăn quả là các cây ăn quả quan trọng, đang đóng góp đáng kể vào kim ngạch xuất khẩu rau quả của Việt Nam trong những năm gần đây.
Với giá bán tại vườn từ 50-70 nghìn đồng/kg quả tươi, vụ năm nay cây vải lai trứng đang mang lại nguồn thu lớn cho nhiều nhà vườn ở huyện Phù Cừ (Hưng Yên).
Vụ vải năm 2019 tuy không được mùa nhưng rất được giá và mang lại giá trị kinh tế cao bất ngờ so với những năm trước, với mức giá tại vườn vào khoảng 30.000-50.000 đồng/kg.
Đến nay, huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, có hơn 218ha vải thiều sản xuất theo tiêu chuẩn VietGap và GlobalGap được Mỹ cấp IRADS với 394 hộ sản xuất đủ tiêu chuẩn xuất khẩu sang thị trường Mỹ tại 6 xã.