Thông qua các hoạt động du lịch lữ hành, gắn kết các doanh nghiệp lữ hành với các cơ sở sản xuất vải, các vườn vải Thanh Hà, nhiều du khách được biết đến và thưởng thức vải thiều Thanh Hà.
Năm nay, Hải Dương đã bước đầu thành công với các hình thức quảng bá mới, giới thiệu về vải thiều nhiều hơn trên mạng xã hội, từ đó tiếp cận được mọi đối tượng khách hàng.
Sau khi khai trương gian hàng tại Hà Nội, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Dương sẽ tiếp tục mở thêm các gian hàng giới thiệu vải thiều tại Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh.
Hải Dương hiện đã có 21 mã số cơ sở đóng gói vải thiều xuất khẩu sang Trung Quốc, Hoa Kỳ, Australia, Newzeland, Nhật Bản và Thái Lan, tỉnh cũng xác định tập trung tiêu thụ cả ở thị trường nội địa.
Theo bà Nguyễn Thị Huệ, Trưởng phòng Nông nghiệp huyện Thanh Hà, thời tiết đầu vụ vải khá thuận lợi cho cây vải phân hóa mầm hoa nên tỷ lệ vải ra hoa đạt trên 90%, dự báo vụ vải năm nay được mùa.
Một số địa phương có chỉ dẫn địa lý như Bình Thuận (thanh long), Tân Cương (chè Shan tuyết), Phú Quốc (nước mắm) đều thu hút một bộ phận lao động quan trọng trong vùng, giúp giảm di dân.
Mặc dù giá vải thiều đang giảm ở thị trường trong nước, Công ty CP Ameii Việt Nam vẫn thu mua vải thiều của nông dân Thanh Hà cao hơn thị trường từ 20-25% để xuất khẩu sang các thị trường cao cấp.
Nhãn lồng Hưng Yên - đặc sản tiến vua trước mắt sẽ được mở bán cho khách hàng tại Hà Nội trong những ngày đầu tiên với giá ưu đãi đặc biệt giảm tới 35-50% và hỗ trợ chi phí vận chuyển.
Theo ông Trần Ngọc Quân, Tham tán Thương mại tại Bỉ, EU kiêm nhiệm Luxembourg, chỉ tính riêng mùa vải năm nay, các doanh nghiệp ở nhiều nước châu Âu đã tiếp nhận và tiêu thụ gần 50 tấn vải thiều.
Theo bà Võ Thị Ngọc Diệp, Tham tán thương mại Việt Nam tại Hà Lan, việc đưa vải thiều Việt Nam sang Hà Lan gặp không ít khó khăn, đòi hỏi nỗ lực rất lớn từ các doanh nghiệp xuất khẩu lẫn nhập khẩu.
Nhiều khách mua hàng tại hệ thống siêu thị Á Châu sau khi được nếm thử trái vải Thanh Hà đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước hương vị thơm ngon và ngọt dịu đặc trưng của loại quả này.
Các khách hàng Pháp sau khi nếm thử trái vải Thanh Hà tại siêu thị Thanh Bình Jeune đã bày tỏ sự ngạc nhiên trước hương vị thơm ngon và ngọt dịu đặc trưng.
Đại diện Thương vụ Việt Nam tại Pháp cho biết quá trình phối hợp với các cơ quan, doanh nghiệp của Việt Nam và nhà nhập khẩu Pháp để đưa vải thiều Việt Nam sang Pháp gặp khá nhiều khó khăn.
Ngay sau lễ khai trương khoảng 2 tiếng, người dân thành phố Hải Phòng đã mua hơn 1 tấn vải thiều Thanh Hà của tỉnh Hải Dương, được giới thiệu tại Trung tâm Khuyến nông thành phố Hải Phòng chiều 9/6.
Lô vải thiều Thanh Hà (Hải Dương) đầu tiên đã chính thức được xuất đi châu Âu theo Hiệp định Thương mại tự do giữa Việt Nam và EU (EVFTA) với điểm đến đầu tiên là Cộng hòa Séc.
Thái Lan được coi như vựa trái cây trong khu vực nên việc vải thiều Hải Dương được xuất khẩu và được chấp nhận cho thấy sản phẩm có thể cạnh tranh ngay cả ở "thủ phủ" trái cây nhiệt đới.