Tại Festival "Thái Nguyên - Hương sắc danh trà," du khách có cơ hội trực tiếp tham gia các công đoạn trồng, hái, sao, chế biến và thưởng trà; gặp gỡ các nghệ nhân trà lâu năm...
Lễ hội “Hương sắc Trà Xuân - Vùng chè đặc sản Tân Cương,” diễn ra trong 3 ngày từ ngày 7 đến 9/2 (tứ ngày 10-12 tháng Giêng Âm lịch), với nhiều hoạt động sôi nổi và hấp dẫn du khách.
Dưới bàn tay khéo léo của nghệ nhân trà Nguyễn Cao Sơn, những người yêu mến trà tại Thủ đô và du khách nước ngoài được thưởng thức, tìm hiểu về trà trong không gian ấm cúng, gần gũi, đậm chất Thủ đô.
Bộ tem “Cây chè” do họa sỹ Nguyễn Du thiết kế nhằm giới thiệu vẻ đẹp, giá trị kinh tế của chè - loại cây công nghiệp thế mạnh của Việt Nam và văn hóa trà của người Việt.
Triển lãm đưa khách tham quan đến với các di sản được UNESCO vinh danh, di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh nổi tiếng tại 21 địa phương trên cả nước.
Với trà nương Lê Ngọc Linh, công việc pha trà không chỉ đơn thuần tạo ra hương vị thơm ngon nhất mà còn phải truyền tải một nghệ thuật, một nét văn hóa truyền thống của dân tộc Việt.
Uống trà từ lâu đã là một phong tục, một nét văn hóa phổ biến rộng rãi trong đời sống người Việt. Đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, không thể thiếu chén trà thơm đãi khách.
Đến với xã Tân Cương, Thái Nguyên, du khách có thể đi dạo trên cây cầu nổi giữa nương chè xanh biếc, cùng đội nón, đeo gùi đi hái chè cùng người dân bản địa.
Tuần văn hóa trà và tơ lụa Bảo Lộc-Lâm Đồng nhằm đẩy mạnh công tác quảng bá, xúc tiến thương mại, du lịch, phát triển ngành nghề sản xuất trà và tơ lụa trên địa bàn thành phố Bảo Lộc.
Tuần văn hóa gồm 18 hoạt động trải nghiệm và 7 chuyên đề trưng bày nghệ thuật theo các chủ đề: Tham Thẩu (đầu nguồn sông Cầu) và hành trình con nước sông Cầu, văn hóa Malaysia, văn hóa Indonesia...