Nhật Bản và NATO đã nhất trí về kế hoạch thiết lập đường dây nóng an ninh vào tháng 7/2023 nhưng điều này cần có sự đồng thuận của 31 quốc gia thành viên NATO.
Tờ Nikke đưa tin NATO sẽ sử dụng văn phòng liên lạc tại Tokyo để làm trung tâm hợp tác với 4 đối tác lớn ở Thái Bình Dương gồm Hàn Quốc, Australia, New Zealand và Nhật Bản.
Tokyo đề nghị NATO mở văn phòng liên lạc tại Nhật Bản nhằm đối phó với những thách thức an ninh mới nổi trong khu vực, nhất là từ sau khi nổ ra cuộc chiến ở Ukraine, vấn đề hạt nhân Triều Tiên...
Mỹ và Triều Tiên đã thảo luận về các văn phòng liên lạc tại hội nghị thượng đỉnh tháng 2/2019 ở Hà Nội, và Washington đang tiếp tục nghiên cứu ý tưởng này.
Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc khẳng định thỏa thuận giảm căng thẳng quân sự giữa 2 miền nhằm ngăn chặn các cuộc đụng độ quân sự đột ngột và trực tiếp, không liên quan gì đến văn phòng liên lạc chung.
Triều Tiên cho biết sẽ khôi phục các trạm gác đã được dỡ bỏ trong Khu phi quân sự ngăn cách hai miền và nối lại tất cả các cuộc tập trận quân sự thường xuyên gần biên giới liên Triều...
Phía Hàn Quốc đưa ra tuyên bố này sau khi Triều Tiên cho nổ văn phòng liên lạc chung liên Triều ở thành phố biên giới Kaesong vào lúc 14 giờ 49 giờ địa phương.
Mới đây, Bình Nhưỡng đã cắt đứt kênh liên lạc với phía Seoul và em gái nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un, bà Kim Yo-jong cảnh báo văn phòng liên lạc liên Triều sẽ "sớm sụp đổ".
Hiện đã có một số nguồn tin lo ngại về khả năng Triều Tiên phá hủy văn phòng liên lạc giữa nước này và Hàn Quốc, trong bối cảnh căng thẳng giữa hai nước đang có dấu hiệu gia tăng.
Triều Tiên đã không tham dự cuộc họp hàng tuần người đứng đầu văn phòng liên lạc liên Triều tuần thứ 8 liên tiếp dự kiến diễn ra ngày 19/4, làm gia tăng mối lo ngại về trao đổi giữa hai miền.
Truyền thông Triều Tiên chỉ trích quan điểm của Hàn Quốc chỉ thúc đẩy các dự án hợp tác xuyên biên giới trong khuôn khổ các lệnh trừng phạt đang có hiệu lực đối với Triều Tiên là "phản bội lời hứa."
Các cuộc đàm phán đang diễn ra tại khách sạn Metropole ở Hà Nội, song sẽ kết thúc trong 30-45 phút nữa và cuộc họp báo dự kiến sẽ đẩy sớm lên 2 tiếng, bắt đầu từ 14h.
Trả lời câu hỏi của phóng viên về các vấn đề trao đổi, Tổng thống Trump khẳng định: "Chúng tôi đang thảo luận mọi vấn đề. Chúng tôi đang có các cuộc thảo luận rất, rất tích cực."
Thứ trưởng Bộ Thống nhất Hàn Quốc Chun Hae-sung đã bắt đầu cuộc họp với người đồng cấp Triều Tiên Jon Jong-su vào khoảng 10 giờ sáng tại văn phòng liên lạc ở thị trấn biên giới Kaesong của Triều Tiên.
Theo các nguồn thạo tin ngày 14/10,Nhật Bản đánh tiếng với Triều Tiên về việc lập văn phòng liên lạc ở Bình Nhưỡng để giải quyết vấn đề công dân Nhật bị Triều Tiên bắt cóc trong quá khứ.
Ngày 7/9, người phát ngôn Bộ Thống nhất Hàn Quốc Baik Tae-hyun cho biết Hàn Quốc và Triều Tiên dự kiến khai trương văn phòng liên lạc tại khu công nghiệp Kaesong trong tuần tới.
Một nhóm quan chức Chính phủ Hàn Quốc và dân thường đã tới thị trấn biên giới Kaesong của Triều Triên trong ngày thứ hai liên tiếp để xúc tiến việc tu sửa một văn phòng liên lạc hai bên.
Hàn Quốc đã cử một nhóm gồm 17 quan chức chính phủ và đại diện công ty Huyndai Asan tới thành phố biên giới Kaesong của Triều Triên để xúc tiến việc tu sửa một văn phòng liên lạc giữa hai bên.
Đài truyền hình NTV của Nhật Bản đã nhờ một chuyên gia đọc khẩu hình hỗ trợ phân tích cuộc nói chuyện của Tổng thống Hàn Quốc và nhà lãnh đạo Triều Tiên tại làng đình chiến Panmunjom.
Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã nhất trí với đề xuất của Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in về việc thiết lập các văn phòng liên lạc tại thủ đô của hai nước nhằm tăng cường tiếp xúc song phương.