Nhật Bản bãi bỏ biện pháp hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc 3 loại vật liệu công nghệ cao, trong đó có hydro florua được sử dụng trong sản xuất vi mạch trong khi Hàn Quốc rút khiếu nại Tokyo tại WTO.
Hàn Quốc đang tìm kiếm một giải pháp trong khuôn khổ phán quyết của Tòa án Tối cao, trong khi Nhật Bản đang bảo vệ một cách tuyệt vọng cơ chế đạt được năm 1965 - một cuộc cạnh tranh khốc liệt.
Một quan chức cấp cao Phủ Tổng thống Hàn Quốc cho biết Seoul lấy làm kinh ngạc trước thái độ thản nhiên phản đối Hàn Quốc của Tokyo và lên án hành động này của quốc gia láng giềng.
Hàn Quốc đã áp mức thuế chống bán phá giá 13,17% đối với các sản phẩm thép của Nhật Bản từ năm 2011, với lý do các sản phẩm nhập khẩu này gây thiệt hại ngành công nghiệp trong nước.
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc nhấn mạnh rằng Chính phủ sẽ tiếp tục hối thúc Nhật Bản hủy bỏ hoàn toàn các hạn chế xuất khẩu thông qua đối thoại giữa các cơ quan thương mại và thông qua các kênh ngoại giao.
Nhật Bản bất ngờ quyết định nới lỏng các biện pháp hạn chế xuất khẩu chất cản quang, 1 trong 3 nguyên liệu mà Nhật Bản hạn chế xuất khẩu sang Hàn Quốc trong thời gian gần đây.
Hàn Quốc đề xuất có thể xem xét tiến hành tham vấn cấp cao để giải quyết tranh cãi chính trị và thương mại giữa hai nước, Nhật Bản nhất trí sử dụng "mọi phương tiện sẵn có" để giải quyết vấn đề.
Phủ Tổng thống Hàn Quốc triển khai dịch vụ thông báo riêng bằng tiếng Nhật trên trang mạng chính thức của Phủ Tổng thống Hàn Quốc để cung cấp những tài liệu về những hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản.
Động thái trên diễn ra 1 tháng sau khi Hàn Quốc cảnh báo có động thái đáp trả tương tự đối với các biện pháp hạn chế xuất khẩu 3 vật liệu công nghệ cao mà Tokyo áp đặt đối với Seoul hồi tháng 7.
Chính phủ Nhật Bản mới đây đã phê duyệt đề nghị từ một nhà sản xuất trong nước, theo đó cho phép xuất khẩu chất cản quang cho nhà sản xuất chip Samsung Electronics của Hàn Quốc.
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng Nhật Bản và Hàn Quốc cần phải sát cánh bên nhau thay vì đối đầu căng thẳng, bởi cả hai nước còn có nhiệm vụ là "các đồng minh" của Washington.
Phó Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ, ông Marc Knapper, lưu ý Nhật Bản và Hàn Quốc đều phải hứng chịu những hệ lụy khi quan hệ song phương xấu đi, và mỗi nước đều có trách nhiệm cải thiện tình hình này.
Samsung cho biết hãng hiện đã đảm bảo được nguồn dự trữ khẩn cấp 3 nguyên liệu công nghệ cao, gồm polyimide fluoride, chất phát quang và hydro florua, vốn bị Tokyo hạn chế xuất khẩu.
Hàn Quốc tuyên bố đang cân nhắc tất cả biện pháp đáp trả Nhật Bản, trong đó có việc hủy bỏ thỏa thuận chia sẻ thông tin tình báo - một phần quan trọng trong hợp tác an ninh ba bên với Mỹ.
Số lượng các công ty có giá cổ phiếu giảm xuống mức thấp nhất trong 52 tuần kể từ tháng Bảy vừa qua đã ở mức 975 công ty trên cả 2 sàn chứng khoán Hàn Quốc do lệnh hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản.
Đây là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên giữa ông Taro Kono và bà Kang Kyung Wha kể từ khi hai bên có cuộc trao đổi ngắn hồi cuối tháng 6 bên lề Hội nghị thượng đỉnh G20.
Nhóm các hiệp hội thương mại Mỹ cảnh báo biện pháp hạn chế xuất khẩu của Nhật Bản sẽ làm suy yếu chuỗi cung ứng và gây thiệt hại lâu dài cho lĩnh vực sản xuất toàn cầu.
Xuất khẩu màn hình OLED của Hàn Quốc sang thị trường Nhật Bản đã tăng gấp hai lần, lên mức kỷ lục trong tháng 6/2019, đi ngược lại xu thế suy giảm nhu cầu toàn cầu đối với các sản phẩm màn hình.
Quan chức Hàn Quốc cho rằng siết chặt quy định xuất khẩu của Nhật Bản dường như có tác động đáng kể không chỉ tới kinh tế của cả hai nước mà còn đối với chuỗi cung ứng toàn cầu.