Thúc đẩy quan hệ giữa Việt Nam và Tòa Thánh Vatican
Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp định kỳ của Nhóm Công tác hỗn hợp.
Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục thúc đẩy quan hệ song phương qua các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao; nhất trí sẽ tiếp tục tổ chức các cuộc họp định kỳ của Nhóm Công tác hỗn hợp.
Giáo hoàng Leo tuyên bố Vatican sẵn sàng chào đón các đại diện Nga và Ukraine tới đàm phán, nhấn mạnh đối thoại là con đường ưu tiên để chấm dứt xung đột.
Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã phủ nhận thông tin một cuộc hòa đàm giữa Nga và Ukraine có thể sớm được tổ chức tại Vatican và khẳng định: "Chưa có thỏa thuận nào về vấn đề này."
Chính phủ Italy nêu rõ các nhà lãnh đạo châu Âu đang nỗ lực thúc đẩy đàm phán giữa các bên nhằm đạt được lệnh ngừng bắn sớm nhất có thể và tạo điều kiện cho một nền hòa bình lâu dài ở Ukraine.
Hàng chục nghìn người dự thánh lễ nhậm chức kéo dài 2 giờ, trong đó có các nhà lãnh đạo thế giới, hoàng gia, chức sắc, các nhà lãnh đạo tôn giáo từ các tín ngưỡng khác và những người hành hương.
Ngày 17/5, ông Đoàn Minh Tình cho biết đã nhận thông báo từ Cơ quan Công an tỉnh Vĩnh Long về việc khởi tố vụ án hình sự liên quan nhóm người bị cáo buộc “ăn quỵt” tại nhà hàng của ông.
Theo Thiếu tá Dương Thanh Tuấn, lực lượng Cảnh sát giao thông hiện đã được trang bị thiết bị đo nồng độ cồn công nghệ mới, có tích hợp camera ghi hình ngay trong quá trình kiểm tra.
Theo Giáo hoàng Leo XIV, chiến tranh hoàn toàn có thể tránh được và ông cho rằng vũ khí cần phải hạ xuống vì không thể giải quyết vấn đề mà chỉ làm gia tăng vấn đề.
Sau khi chủ trì Thánh lễ đầu tiên của triều đại giáo hoàng của mình với các hồng y tại Nhà nguyện Sistine, hoạt động công khai tiếp theo của Giáo hoàng dự kiến sẽ là một cuộc họp với các hồng y ngày 10/5.
Thông báo được Tòa thánh Vatican đưa ra ngày 9/5 cho biết Thánh lễ tấn phong chính thức đánh dấu việc bổ nhiệm Giáo hoàng Leo XIV sẽ được tổ chức tại Quảng trường Thánh Peter vào ngày 18/5.
Ông nói: "Chúa đã gọi tôi thông qua sự lựa chọn của các vị" để trở thành một "người quản lý trung thành" của Giáo hội, để Giáo hội có thể trở thành "con tàu cứu rỗi đi qua dòng chảy lịch sử."
Giai đoạn cầm quyền của Giáo hoàng Leo XIV được xem như sự tiếp nối di sản của Giáo hoàng Francis, song ông cũng sẽ mang đến một phong cách lãnh đạo mới cùng những quan điểm cải cách riêng biệt.
Hồng y người Mỹ Robert Prevost, 69 tuổi, đã được bầu làm tân Giáo hoàng và người đứng đầu Giáo hội Công giáo Roma đã chọn lấy tên là Giáo hoàng Leo XIV.
Ống khói tại Nhà nguyện Sistine xả khói đen trong ngày đầu tiên của Mật nghị Hồng y, động thái cho thấy các Hồng y chưa bầu được Giáo hoàng mới.
Chiều 26/4 theo giờ Việt Nam, hàng trăm nghìn người đã đổ về Quảng trường Thánh Peter và xếp hàng dọc theo tuyến đường rước quan tài dài 6 km để tiễn biệt Giáo hoàng Francis lần cuối.
Dòng người từ khắp nơi trên thế giới đang tiếp tục đổ về Vatican để bày tỏ lòng thành kính cuối cùng với Giáo hoàng Francis.
Sau khi Tòa thánh Vatican thông báo Giáo hoàng từ trần, Tổng thống Israel và Pháp, Thủ tướng Hà Lan và Thủ tướng dự kiến của Đức bày tỏ sự thương tiếc trước sự ra đi của Giáo hoàng.
Theo một tuyên bố bằng video của Tòa thánh Vatican ngày 21/4, Giáo hoàng Francis đã qua đời, hưởng thọ 88 tuổi.
Giáo hoàng Francis đang tiếp tục được điều trị y tế và vật lý trị liệu để cải thiện khả năng vận động và các bác sỹ đang giảm sử dụng máy thở cơ học vào ban đêm để hỗ trợ hô hấp cho Giáo hoàng.
Với chủ đề "Hành trình của hy vọng," Năm Thánh 2025 không chỉ dành cho 1,4 tỷ người Công giáo trên thế giới, mà còn mở rộng thông điệp đoàn kết và hòa bình tới mọi tầng lớp người dân.