Lãi suất tiền gửi và cho vay tại các ngân hàng đang giảm dần, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và cá nhân phát triển kinh doanh trong năm 2025.
Từ năm 2020 đến tháng 1/2021, Ngô Thanh Sơn và Nguyễn Tấn Đạt đã lập, ký khống biên bản, đưa vào hồ sơ vay vốn cho 2 doanh nghiệp để thực hiện dự án điện mặt trời; giải ngân sai quy định 16,9 tỷ đồng.
Thanh tra tỉnh Đắk Nông xác định việc cấp sổ đỏ cũng như giao đất không thu tiền sử đụng đất đối với 65 sổ đỏ tại xã Đắk Som có dấu hiệu vi phạm các quy định về quản lý đất đai.
Tại tuyến đường Quốc lộ 12B thuộc các xã Hợp Kim, Sào Bày, Vĩnh Đồng, Hợp Tiến, Nam Thượng... của huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, bí xanh chất đống ven đường, chờ người thu mua.
Từ ngày 25/4 tới, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc sẽ giảm 1% RRR của các ngân hàng nhằm giúp các doanh nghiệp nhỏ và cải thiện tính ổn định và tính thanh khoản chung của nền kinh tế.
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc vừa ký quyết định hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ.
Sau 1 tuần mở phiên tòa xét xử, sáng 18/4, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 11 bị cáo trong vụ án lập khống dự án trồng rừng ở Nghệ An để chiếm đoạt hơn 863 tỷ đồng.
Vốn luôn là câu chuyện muôn thuở của thị trường bất động sản bởi lĩnh vực này luôn cần một nguồn lực đáng kể mà không phải doanh nghiệp nào cũng đủ dùng với nguồn vốn tự có.
ADB vừa thông qua khoản vay 123 triệu USD cho Philippines để thiết kế và xây dựng một đường hầm dẫn nước mới nối đập Angat ở tỉnh Bulacan với hệ thống cấp nước của thủ đô Manila.
Doanh nghiệp nhỏ và vừa khi vay vốn của các tổ chức tín dụng, ngoài chính sách ưu đãi cho vay còn được các tổ chức tín dụng xem xét cho vay tối đa 70% vốn đầu tư.
Đây là một trong tám vụ án trọng điểm mà Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống tham nhũng yêu cầu đưa ra xét xử trước thời điểm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.
Mặc dù gói cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỷ đồng giải ngân chậm nhưng đây là chính sách lâu dài nên người dân có thể yên tâm về dòng vốn hỗ trợ trong tương lai.
Sau 7 tháng triển khai Nghị định 67, bà con ngư dân Quảng Ninh vẫn chưa thể vay vốn để đóng mới tàu khai thác hải sản do vẫn vướng mắc ở quy trình thẩm định của các ngân hàng.
Ngư dân đề xuất điều chỉnh lãi suất và thời gian vay vốn cho việc đóng tàu, đối tượng vay vốn và giám sát chặt chẽ vốn vay từ Nghị định 67 về đóng tàu cá vỏ thép vươn khơi bám biển.
Ngư dân và các doanh nghiệp mạnh dạn đầu tư đóng tàu vỏ thép công suất lớn, trang bị phương tiện đánh bắt hiện đại để nâng cao hiệu quả sản xuất vươn khơi, bám biển.