Vé Paralympic 2012 đạt kỷ lục trong lịch sử 52 năm

Cho đến thời điểm này, đã có khoảng 2,1 triệu vé Paralympic được bán, vượt qua con số 1,8 triệu vé bán của Olympic Bắc Kinh năm 2008.
Ban Tổ chức Olympic và Paralympic London 2012 (Locog) đang tràn trề hy vọng đây sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử 52 năm của Paralympic vé sẽ được bán hết khi mà người dân Anh đang muốn có thêm một cơ hội để trải nghiệm mùa Hè Olympic như thời gian vừa qua.

Theo Locog, cho đến thời điểm này đã có khoảng 2,1 triệu vé Paralympic được bán ra, vượt qua con số 1,8 triệu vé của Olympic Bắc Kinh năm 2008. Trong số này, hơn 500.000 vé mới được bán trong thời gian một tháng trở lại đây.

Sẽ có thêm 400.000 vé Paralympic được chào bán trong tuần này, trong bối cảnh có rất nhiều sự quan tâm của những người không được chứng kiến những sự kiện Olympic và cả những người mong muốn có thêm một trải nghiệm với những sự kiện thể thao.

Ông Craig Spence, thuộc Ủy ban Paralympic quốc tế, cho rằng nhu cầu mua vé cao đã "gửi một thông điệp đến toàn thế giới là Đại hội thể thao người khuyết tật nay đã trở thành một sự kiện thể thao lớn và quan trọng."

Con số 2,1 triệu vé đã được bán của Paralympic London 2012 cao hơn nhiều so với 1,2 triệu vé của Paralympic Sydney năm 2000 và 850.000 vé của Paralympic Athens sau đó 4 năm.

Locog cho biết sẽ có khoảng 4.200 vận động viên đến từ 170 nước và vùng lãnh thổ sẽ tham dự Paralympic London 2012, được tổ chức từ ngày 29/8 đến ngày 9/9. Các vận động viên sẽ thi đấu để giành 499 bộ huy chương ở 21 môn khác nhau.

Chủ tịch Locog Lord Coe cho biết từ tuần tới, Làng vận động viên sẽ sẵn sàng mở cửa đón hàng nghìn vận động viên Paralympic đến từ khắp nới trên thế giới, trong đó có 1.800 người sử dụng xe lăn.

Trong khi đó, ông Mark Evers, người phụ trách về vấn đề giao thông, cho biết Paralympic có thể mang lại "một thách thức lớn" bởi vì khi đó học sinh và người lao động sẽ trở lại làm việc sau kỳ nghỉ hè, gây thêm áp lực cho hệ thống giao thông của thủ đô London.

"Sự thành công của Olympic có nghĩa là sẽ có nhiều người có nhu cầu đi ra ngoài và tận hưởng không khí Paralympic," ông nói./.

Huy Hiệp/London (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục