Từ tháng 1/2021-1/2024, Phan Phạm Hà lợi dụng chức vụ quyền hạn là Tổng Giám đốc VEAM chỉ đạo cấp dưới thực hiện hợp thức thanh toán chi phí kê tăng khống giá trị hợp đồng gây thiệt hại hơn 3 tỷ đồng.
Nguyên Tổng giám đốc VEAM Nguyễn Thanh Giang đã tự quyết định mua 305 khuôn dập các chi tiết của cabin ôtô từ nước ngoài, gây thất thoát, lãng phí cho công ty gần 27 tỷ đồng.
Hai bị cáo Nguyễn Thanh Giang (Tổng Giám đốc VEAM, giai đoạn 2000-2011) và Lâm Chí Quang (Chủ tịch Hội đồng quản trị VEAM, giai đoạn 2004-2011) cùng mức án 5 năm tù.
Cựu Tổng Giám đốc và cựu Chủ tịch Hội đồng Quản trị VEAM bị truy tố về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”
Nguyễn Thanh Giang, cựu Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam, bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.”
Tại phiên sơ thẩm ngày 12/6, TAND thành phố Hà Nội tuyên phạt bị cáo Trần Ngọc Hà - cựu Chủ tịch VEAM ba năm tù về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."
Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam đặt mục tiêu tổng doanh thu của công ty mẹ đạt 5.978 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 4.993 tỷ đồng, lần lượt giảm 12,1% và 17%.
Chiều 24/5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tuyên án phạt 17 bị cáo trong vụ thất thoát tài sản xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (viết tắt là VEAM).
Đại diện Viện Kiểm sát cho rằng Trần Ngọc Hà trực tiếp gây ra thiệt hại là hơn 130 tỷ đồng. Song tại tòa, bị cáo chưa thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội nên cần áp dụng mức hình phạt nghiêm khắc.
Khai tại tòa, bị cáo Trần Ngọc Hà (nguyên Chủ tịch Hội đồng thành viên và Tổng Giám đốc VEAM) không thừa nhận hành vi vi phạm, phủ nhận gây thất thoát hơn 200 tỷ đồng như cáo buộc của Viện Kiểm sát.
16 bị cáo trong vụ án thất thoát tài sản tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí."
Công ty cổ phần Cao su Đà Nẵng ra mắt dòng lốp OTR nhằm hướng đến các công trường khai thác trong và ngoài nước, phù hợp với các dòng xe công trường phổ biến mà nhiều doanh nghiệp đang sử dụng.
Trong vụ án gây thiệt hại, lãng phí tài sản nhà nước tại Tổng công ty Máy động lực và máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM), Cơ quan điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố thêm 17 người.
Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Ngọc Hà, nguyên Tổng Giám đốc Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM).
Cơ quan Cảnh sát điều tra thuộc Bộ Công an đã tiến hành bắt giữ và khám xét nơi ở đối với các bị can Nguyễn Đức Toàn và Trần Thị Thanh Tâm để điều tra về tội "tham ô tài sản."
Cơ quan Công an đang tiến hành điều tra, xác minh làm rõ các vi phạm pháp luật, gây thất thoát, lãng phí tài sản Nhà nước xảy ra tại Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam.
Trong giai đoạn từ năm 2010 đến tháng 6/2018, mặc dù kết quả kinh doanh hợp nhất tại VEAM hàng năm đều có lãi, song thu nhập chủ yếu do lợi nhuận từ các công ty liên doanh mang lại.
Trong quá trình thanh tra toàn diện các hoạt động quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại VEAM, Bộ Công Thương đã chuyển hồ sơ về sai phạm phát hiện trong quá trình thanh tra tại VEAM sang Bộ Công an.
Năm 2018, Bộ Công Thương sẽ tập trung thoái vốn khỏi 3 doanh nghiệp lớn là Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội và Tổng công ty Máy Động lực và Máy nông nghiệp.