Hà Nội phân luồng giao thông phục vụ Đại lễ Phật đản Vesak 2025
Từ 18 giờ 30 đến 21 giờ ngày 13/5, hạn chế các loại phương tiện trên hoạt động trên tuyến Lý Thường Kiệt (đoạn từ Lý Thường Kiệt-Phan Bội Châu đến Lý Thường Kiệt-Hàng Bài), Hàng Bài,...
Từ 18 giờ 30 đến 21 giờ ngày 13/5, hạn chế các loại phương tiện trên hoạt động trên tuyến Lý Thường Kiệt (đoạn từ Lý Thường Kiệt-Phan Bội Châu đến Lý Thường Kiệt-Hàng Bài), Hàng Bài,...
Ngày 12/5/2025, Lễ hội đèn lồng "Ánh sáng hòa bình 2025," một trong những sự kiện tôn giáo quan trọng trong Tuần lễ Vesak 2025, được tổ chức tại đền Phật giáo lớn nhất thế giới Borobudur (Indonesia).
Đại lễ Phật đản Phật lịch 2569-Dương lịch 2025 là dịp để cộng đồng phật tử và nhân dân cùng khơi dậy ánh sáng của trí tuệ, nuôi dưỡng tâm từ bi, gắn kết con người bằng yêu thương và hiểu biết.
Tối 8/5/2025, tại Khu du lịch quốc gia núi Bà Đen, tỉnh Tây Ninh diễn ra Lễ cầu nguyện hòa bình thế giới và trồng 108 cây Bồ Đề được chiết nhánh từ Bồ Đề Đạo tràng của Ấn Độ.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam và Ủy ban tổ chức quốc tế Đại lễ Vesak Liên hợp quốc trang trọng tổ chức lễ Bế mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc lần thứ 20 năm 2025.
Sáng 6/5, Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc - Vesak 2025 đã khai mạc trọng thể tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh.
Năm 2025, Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh với 85 quốc gia, vùng lãnh thổ tham dự lần thứ 4, cho thấy vai trò của Giáo hội Phật giáo Việt Nam.
Sáng 6/5/2025, tại Học viện Phật giáo Việt Nam ở Thành phố Hồ Chí Minh, Lễ khai mạc Đại lễ Vesak Liên hợp quốc năm 2025 đã diễn ra, với chủ đề "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững."
Chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của ông Dissanayaka trên cương vị Tổng thống diễn ra vào thời điểm có ý nghĩa khi năm 2025 hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.
Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Tổng thống nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa dân chủ Sri Lanka Anura Kumara Dissanayaka thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam.
Đại lễ Vesak không chỉ là ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh mà còn trở thành biểu tượng hòa bình và lòng nhân ái của nhân loại, là sự kiện tôn giáo được LHQ chính thức công nhận ở quy mô toàn cầu.
Theo Bộ trưởng các Vấn đề nghị viện và thiểu số Cộng hòa Ấn Độ, chuyến thăm đến Việt Nam lần này rất đặc biệt vì đây là lần đầu tiên Xá lợi Phật được đưa đến tôn trí tại một số tỉnh của Việt Nam.
Theo Cục Cảnh sát giao thông, khi có yêu cầu phân luồng, giải quyết ùn tắc từ xa, chỉ huy Cảnh sát giao thông nơi xảy ra ùn tắc phải báo cáo ngay cho lãnh đạo công an tỉnh, thành phố, lãnh đạo Cục.