VFF "bốc thuốc" an ninh mùa giải 2009

Rút kinh nghiệm sự cố trên sân Vinh ở mùa giải 2008, trong khoảng thời gian vài tháng trước khi mùa bóng 2009 chính thức khởi tranh, Thường trực VFF, trong đó chủ yếu là Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, đã dẫn đầu tổ công tác của VFF trực tiếp tới từng tỉnh, thành có đội bóng tham gia giải vô địch Quốc gia và hạng Nhất Quốc gia để làm việc về vấn đề bảo đảm an ninh an toàn trong việc tổ chức các trận đấu.

Rút kinh nghiệm sự cố trên sân Vinh ở mùa giải 2008, trong khoảng thời gian vài tháng trước khi mùa bóng 2009 chính thức khởi tranh, Thường trực VFF, trong đó chủ yếu là Chủ tịch Nguyễn Trọng Hỷ và Tổng thư ký Trần Quốc Tuấn, đã dẫn đầu tổ công tác của VFF trực tiếp tới từng tỉnh, thành có đội bóng tham gia giải vô địch Quốc gia và hạng Nhất Quốc gia để làm việc về vấn đề bảo đảm an ninh an toàn trong việc tổ chức các trận đấu.
 
Tại các buổi làm việc này, lãnh đạo VFF và ban tổ chức sân thống nhất sẽ bố trí lực lượng an ninh làm nhiệm vụ ở mỗi trận đấu nhiều hơn gấp đôi so với năm ngoái, đặc biệt là ở những trận cầu được xếp vào dạng "nóng".
 
Riêng cổ động viên đến từ những địa phương từng xảy ra sự cố như Hải Phòng, Nghệ An hay Thanh Hóa sẽ được đặt vào tầm quan sát chặt chẽ mỗi khi họ đến sân khách để cổ vũ cho đội bóng của mình.
 
Theo trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường, năm nay ban tổ chức sân được yêu cầu phải xử lý thật mạnh tay với các cổ động viên có hành động quá khích, Ban kỷ luật còn có kế hoạch cấm đến sân vĩnh viễn với trường hợp cổ động viên vi phạm nghiêm trọng. Theo đó, cổ động viên vi phạm sẽ bị chụp ảnh, dán ở các cửa sân trên toàn quốc để lực lượng an ninh nhận diện và không cho vào sân để theo dõi bóng đá.
 
Đấy là về phía ban tổ chức sân, còn các câu lạc bộ, giống như mọi năm, họ sẽ phải ký vào bản cam kết bảo đảm an ninh an toàn và phải chịu mọi trách nhiệm với bản cam kết này. Theo trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hưởng, năm nay các thành viên Ban kỷ luật sẽ phân công nhau trực tiếp có mặt ở những trận cầu được dự báo là nóng để theo dõi quá trình làm việc của ban tổ chức giải cũng như ban tổ chức sân.
 
Với vi phạm của cầu thủ, năm nay Ban kỷ luật cũng sẽ rất mạnh tay. Ông Hường tiết lộ sẽ đưa ra hình phạt ngang với mức tái phạm dành cho các cầu thủ vi phạm kỷ luật lần đầu./.
 
H.Huy (TT&VH/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục